Quảng Nam: Khởi tố bị can trong vụ phá rừng tại Tiên Lãnh

Liên quan đến vụ phá rừng tại Tiên Lãnh, Quảng Nam, ngày 26/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tam giam 3 tháng với ông Phùng Văn Bảy (sinh năm 1978, trú xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) về tội “hủy hoại rừng.”

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an tỉnh Quảng Nam đang chỉ đạo Công an huyện Tiên Phước và các đơn vị chức năng tập trung làm rõ đối tượng thực sự gây ra phá rừng đồng thời thu thập chứng cứ sai phạm của đối tượng phá rừng để phối hợp cùng các cơ quan thực thi pháp luật xử lý theo quy định hiện hành.

Từ năm 2010 đến 15/9/2017, trên địa bàn xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ 54 vụ phá rừng để lấy đất sản xuất (chủ yếu trồng rừng nguyên liệu), gây thiệt hại 124, 821ha rừng tự nhiên, trạng thái rừng nghèo (gồm 87,913ha rừng phòng hộ, 36,908ha rừng sản xuất).

Nhiều cây gỗ lớn tại rừng Tiên Lãnh bị chặt hạ (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)

Trong tổng số diện tích rừng thiệt hại nói trên, có 68,296ha giao khoán bảo vệ rừng (do Ban Quản lý trồng rừng huyện Tiên Phước giao cho nhóm hộ) và 49,359ha ngoài diện tích giao khoán bảo vệ rừng (do Ủy ban Nhân dân xã Tiên Lãnh quản lý).

Năm 2017, lực lượng chức năng phát hiện 10 vụ vi phạm, diện tích rừng thiệt hại 24,790ha, chức năng phòng hộ.

Trong đó, vụ phá rừng lớn nhất xảy ra tại khu vực Dội Lớn, khoảnh 5, tiểu khu 556, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước. Người thuê nhân công tổ chức vụ phá rừng này là ông Phùng Văn Bảy (sinh năm 1978, trú xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước).

Qua khai thác ban đầu, ông Bảy khai nhận là từ tháng 5/2017, ông Bảy đã thuê người vào khu vực trên dùng cưa lốc, rựa để phá hơn 3.000m2, thiệt hại khoảng 16m3 gỗ.