Vụ tàu bị nạn ở Nghệ An: Ưu tiên tìm kiếm các thuyền viên còn lại

ThienNhien.Net – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng đề nghị các địa phương ven biển  ưu tiên tập trung tranh thủ lúc còn sáng trời, thời tiết thuận lợi tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích.

Báo Nghệ An dẫn thông tin từ tàu SAR 411 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết tàu SAR 411 vừa cứu thêm được 1 thuyền viên của tàu hàng VTB 26 gặp nạn từ đêm 16/7 do bão số 2.

Khu vực phát hiện là gần Đảo Ngư.

Lực lượng cứu nạn cũng phát hiện thêm 2 thi thể nghi là thuyền viên tàu bị nạn.

Như vậy, đến thời điểm 16 giờ ngày 17/7, đã có 7 thuyền viên được cứu sống; 3 thi thể được phát hiện nghi là thuyền viên của tàu hàng bị nạn cũng đang được xác minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng đề nghị các địa phương ven biển  ưu tiên tập trung tranh thủ lúc còn sáng trời, thời tiết thuận lợi tìm kiếm các thuyền viên còn mất tích.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh chỉ đạo việc tìm kiếm cứu nạn.

Đội tàu tìm kiếm gồm SAR 411, CSB 3005, ca nô, xuồng CQ 606; 3 tàu biên phòng 301, 61301, 061201 cùng 4 tàu hàng: Thanh Thành Đạt 35, Lam Hồng 99, Trường An, Sơn Long và 1 tàu cá của ngư dân mang biển hiệu NA 90786 đang quần thảo quanh khu vực biển Cửa Lò, Cửa Hội, Nghi Thiết để tìm người bị nạn.

Đến thời điểm 11 giờ 45 phút, 6 thuyền viên đã được cứu.

Tàu cứu nạn BP06201 cũng phát hiện 1 thi thể trôi dạt ở vùng biển gần phao số 0, nghi là nạn nhân mất tích. Phương án được đưa ra là đưa thi thể nạn nhân vào khu vực cầu cảng Hải đội 2 (Cửa Hội) để xác định danh tính.

Về chiếc tàu vận tải VTB 26 chở 4.700 tấn than cùng 13 thuyền viên bị chìm khi đang neo đậu ở khu vực biển Hòn Ngư (Cửa Lò), đến 9h12 phút sáng 17/7, đã cứu được 3 thuyền viên.  Sau đó, 1 người nữa tự bơi vào đảo.

Danh tính 3 người đã được cứu là: Thuyền trưởng Phạm Văn Hải, máy trưởng Nguyễn Văn Sang và thợ máy Lý Văn Giang. Hiện nay, sức khỏe của cả 3 người đã ổn định. Người tự bơi vào đảo là thợ máy Đặng Duy Khiêm, quê Thái Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn ở Cửa Lò. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Ông Nguyễn Đức Quang, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cùng đoàn công tác vừa có mặt tại thị xã Cửa Lò để chỉ đạo việc tìm kiếm tàu VTB 26 cùng với lực lượng tại Nghệ An.

Đại tá Trần Hải Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đang chỉ đạo lực lượng bộ đội biên phòng và người dân tìm kiếm tổng lực dọc vùng biển Nghệ An.

Hình ảnh chiếc tàu VTB 26 bị nạn. Ảnh: Báo Nghệ An

Tại Nghệ An, Hà Tĩnh, nơi bão số 2 đổ bộ trực tiếp vào lúc 1 giờ sáng nay (17/7), theo truyền thông địa phương, Nghệ An bị mất điện lưới gần khắp toàn tỉnh và đã có 1 người thiệt mạng do nhà sập. Hà Tĩnh chưa có thiệt hại về người.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An cho hay TP. Vinh có gió giật khoảng cấp 10, kéo dài khoảng 3 giờ liên tục (từ khoảng 1 giờ tới 3 giờ 30 sáng 17/7).

Bão làm nhiều nhà dân bị tốc mái, làm đổ nhiều cây xanh, cột điện. Nhiều tuyến đường bị sạt lở.

Báo Nghệ An cho hay với sức gió giật trên cấp 10, nhiều công trình điện, cột điện bị hư hỏng, gã đổ nên hầu như toàn tỉnh Nghệ An bị mất điện lưới (trừ 6 huyện miền núi có điện lưới như: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong).

Ngành điện đang nỗ lực khắc phục tình trạng này.

Cây phượng to đổ sập đè gãy cột điện gần đối diện cổng Trường Đại học Vinh.

Theo Báo Nghệ An, tại khối Tân Thành, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, bão  số 2 làm 1 người chết do sập nhà.

Cũng tại thị xã này, thống kê ban đầu, một số tàu thuyền của ngư dân trong lúc neo đậu va chạm bị hư hỏng nhẹ. Hiện nay lực lượng chức năng thị xã Hoàng Mai và người dân đang khắc phục hậu quả.

Công nhân môi trường cùng nhân dân dọn cây cối ngã đổ sau bão.

Còn tại Hà Tĩnh, đầu giờ sáng nay (17/7), Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hà Tĩnh Trần Đức Thịnh cho biết, tuy chưa có thống kê cụ thể nhưng qua nắm thông tin bước đầu tại một số địa phương ven biển thì Hà Tĩnh chưa xảy ra thiệt hại về người.

Bão làm cây đổ trên đường Trần Phú (TP. Hà Tĩnh)

Với sức gió cấp 8, giật cấp 9, tại nhiều khu vực ven biển xảy ra tình trạng cây cối gãy đổ.

Báo Hà Tĩnh cho hay trên địa bàn đã có 1 nhà dân và 45 ki-ốt bị sập đổ; 31 nhà dân, 4 trường học và 1 trú sở UBND xã bị tốc mái; 8 cột điện bị đổ; 607 ha lúa, 290 ha hoa màu bị ngập, úng; nhiều cây cối, cột điện bị đổ ngã.

Tại thị xã Kỳ Anh, mưa bão đã làm đổ gãy gần 100 ha diện tích keo tràm nguyên liệu; làm ngập hơn 100 hồ nuôi tôm ở phường Kỳ Trinh.

Đặc biệt, có 4 tàu cá bị sóng đánh chìm trong khu vực tránh, trú bão (3 tàu tại cảng Sơn Dương – Hà Tĩnh, 1 tàu tại cảng Hòn La, Quảng Bình).

Cây cối gãy đổ tại khu vực chợ TP Hà Tĩnh

Tại TP. Hà Tĩnh, mưa lớn, gió mạnh cũng khiến nhiều cây cối gãy đổ, biển hiệu bị rơi.