Lâm Đồng: Xem xét khởi tố vụ khai thác rừng thông 3 lá trái phép

ThienNhien.Net – Lực lượng chức năng huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) vừa tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ khai thác rừng thông 3 lá để hoàn chỉnh hồ sơ, xem xét khởi tố.

Ngày 13/6, Lực lượng Công an, Viện Kiểm sát và Hạt Kiểm Lâm huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ khai thác rừng thông 3 lá trái phép xảy ra trên địa bàn để hoàn chỉnh hồ sơ, xem xét tiến hành khởi tố vụ án.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra hiện trường 1 cây thông bị chặt hạ (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Trước đó, đêm 23/5, Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) phát hiện một đối tượng đang dùng xe máy cày vận chuyển một lượng gỗ lớn trái phép từ trong rừng sâu ra bên ngoài tiêu thụ nên đã tiến hành vây bắt, tuy nhiên đối tượng này đã bỏ lại xe và kịp thời chạy thoát.

Kiểm tra rừng quanh khu vực, lực lượng chức năng phát hiện lượng gỗ này được khai thác trái phép tại 2 tiểu khu 225 và 228, nằm trên địa bàn xã Lát, huyện Lạc Dương, do Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung quản lý. Tại hiện trường, khoảng 40 cây thông 3 lá có đường kính lớn đã bị chặt hạ và xẻ thành từng lóng gỗ, với tổng khối lượng gỗ lên đến hàng chục mét khối.

Theo ông Trịnh Văn Tiến, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương, đây là vụ phá rừng trái phép nghiêm trọng cần phải được xử nghiêm để răn đe nên UBND huyện Lạc Dương đã đề nghị chỉ đạo các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ và xem xét khởi tố vụ án.

Ông Trịnh Văn Tiến nhấn mạnh: “Chúng tôi kiên quyết điều tra đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong ngày 13/6, Hạt Kiểm lâm đã phối hợp với lực lượng công an, Viện Kiểm sát tiến hành khám nghiệm hiện trường để xác định chính xác khối lượng lâm sản bị thiệt hại. Sau khi khám nghiệm hiện trường, hoàn thiện hồ sơ, sẽ bàn bạc thống nhất và xem xét nếu đủ cơ sở khởi tố thì tiến hành khởi tố hình sự, xử lý theo đúng quy định của pháp luật”.

Cũng theo ông Trịnh Văn Tiến, 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng chức năng huyện Lạc Dương đã phát hiện và lập hồ sơ xử lý 45 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, với tổng khối lượng lâm sản thiệt hại trên 148m3 gỗ. Tuy số vụ vi phạm và số tài nguyên rừng bị thiệt hại có giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tình hình vi phạm lâm luật trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp.