Người dân tự nguyện giao nộp nhiều động vật rừng hoang dã quý hiếm

ThienNhien.Net – Ngày 25.4, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật vừa tiếp nhận nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp để cứu hộ trước khi thả lại vào môi trường tự nhiên.

Theo đó, 1 cá thể Khỉ đuôi lợn đã được ông Nguyễn Xuân Khiều (trú tại thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) tự nguyện giao nộp. Cá thể Khỉ đuôi lợn trên có trọng lượng 1,5 kg, được ông Khiều phát hiện khi đi lạc vào vườn nhà; 1 cá thể Voọc Hà Tĩnh do anh Nguyễn Trường Khánh (trú tại tổ dân phố Diêm Bắc 2, Phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới) tự nguyện giao nộp. Cá thể Voọc Hà Tĩnh được anh Khiều phát hiện khi đi ngang qua địa phận xã Mỹ Đức (huyện Lệ Thủy) trong tình trạng đang còn mang dây xích trên cổ.

á thể Khỉ mốc do người dân tự nguyện giao nộp (Ảnh: VQG Phong Nha – Kẻ Bàng)

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật cũng vừa tiếp nhận từ Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Quảng Bình 1 cá thể khỉ mốc có trọng lượng 4,3 kg được ông Đinh Xuân Phi (trú phường Nam Lý, TP.Đồng Hới) tự nguyện giao nộp.

Hiện các cá thể động vật rừng hoang dã quý hiếm trên đang được theo dõi, chăm sóc, cứu hộ để phục hồi các tập tính trước khi tái thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiến hành thả 6 cá thể động vật rừng đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên, gồm: 2 cá thể Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), 2 cá thể Khỉ vàng (Macaca mulatta), 1 cá thể Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), 1 cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus).

Đây là những loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định của Chính phủ quy định về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.