Vụ phá rừng ở Quảng Trị: Lập đoàn kiểm tra liên ngành

ThienNhien.Net – Đã xác định có tới 65 cây bị đốn hạ. Hiện đã cử 1 tổ kiểm lâm cơ động lên phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đakrông ngăn chặn tình trạng xâm phá rừng phòng hộ.

Sáng 2-3, tỉnh Quảng Trị đã lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra về tình trạng “lâm tặc” lợi dụng các tuyến đường giao thông đang thi công tàn phá rừng phòng hộ Hướng Hóa- Đakrông (Báo Người Lao Động đã có bài phản ánh). Buổi kiểm tra do ông Võ Văn Hưng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị làm trưởng đoàn.

Ông Võ Văn Hưng (ảnh phải), Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị trực tiếp kiểm tra tình trạng tàn phá rừng phòng hộ Hướng Hóa- Đakrông.

Sau khi tiến hành kiểm tra, ghi nhận thực tế tình trạng rừng phòng hộ Hướng Hóa- Đakrông bị “lâm tặc” tàn phá, ông Võ Văn Hưng, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết việc mở những tuyến đường mới dẫn đến nguy cơ xâm phạm rừng rất cao. Phản ánh của báo chí về việc một số đối tượng đã lợi dụng tuyến đường đang thi công vào chặt phá cây rừng là hoàn toàn đúng sự thật. Thời gian tới nếu các ban ngành không nhanh chóng chỉ đạo, kiểm tra và có biện pháp cứng rắn thì chắc chắn sẽ gây mất rừng rất lớn.

Nhiều cây gỗ lớn trong rừng phòng hộ Hướng Hóa- Đakrông bị đốn hạ không thương tiếc

Ông Võ Văn Hưng yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa- Đakrông tiếp tục nắm bắt, đo đếm, đánh giá lại số lượng cây, diện tích rừng bị xâm phạm. Đối với lực lượng Kiểm lâm, ông Hưng đề nghị phải tăng cường lực lượng chốt chặn, kiểm tra, bảo vệ rừng. “Tôi giao trách nhiệm cho Hạt kiểm lâm Đakrông, nếu để gỗ ra khỏi rừng thì các anh phải chịu trách nhiệm. Phải quyết liệt xử lý nghiêm, không bao che các đối tượng xâm phạm đến rừng. Về giải pháp bền vững, phải tiếp tục tạo sinh kế cho người dân, tuyên truyền vận động người dân về bảo vệ rừng”, ông Hưng nói.

Ông Khổng Trung, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Trị cho biết, ở tuyến đường giao thông Khe Van- Hướng Linh qua kiểm tra, ghi nhận có 65 cây bị đốn hạ, có giá trị không cao. Hiện tại, đang tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời cử 1 tổ kiểm lâm cơ động lên phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đakrông ngăn chặn tình trạng xâm phá rừng phòng hộ. “Để ngăn chặn phá rừng bền vững, đề nghị Sở NN&PTNT tỉnh cấp nguồn kinh phí để giao khoán rừng cho người dân bảo vệ, hưởng lợi”, ông Trung nói.

Nhiều cây gỗ lớn trong rừng phòng hộ Hướng Hóa- Đakrông bị đốn hạ không thương tiếc

Ông Trần Văn Tý, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa- Đakrông xác nhận, tại khu vực thi công tuyến đường Khe Van- Hướng Linh (thuộc tiểu khu 664) có hiện tượng người dân phá rừng, cụ thể 65 cây rừng có đường kính từ 10- 65 cm bị đốn hạ, thuộc từ nhóm 5- nhóm 7; khu vực thủy điện Khe Nghi có 78 cây bị đốn hạ. Những ngày qua, dù đã phối hợp với chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm Đakrông mật phục, vây bắt nhưng không thể bắt được các đối tượng phá rừng.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin trước đó, lợi dụng tuyến đường giao thông Khe Van- Hướng Linh đang thi công, nhiều “lâm tặc” đã ngang nhiên vác máy cưa triệt phá rừng phòng hộ Hướng Hóa- Đakrông. Không chỉ ở tuyến đường này, mà ở khu vực triển khai xây dựng thủy điện Khe Nghi cũng xảy ra tình trạng tương tự. Nhiều cây rừng bị “lâm tặc” triệt hạ tận gốc và ngang nhiên vận chuyển như chốn không người, gây bức xúc trong dư luận .