Tỉnh Bình Phước xin lỗi Chính phủ vì để mất rừng

ThienNhien.Net – Ngày 20-2, Tổ Công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm trưởng đoàn đã đến Bình Phước làm việc với lãnh đạo tỉnh này.

Ông Mai Tiến Dũng truyền đạt lại 5 ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với tỉnh Bình Phước. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Phước siết chặt công tác bảo vệ rừng, đặc biệt phải xem xét kỹ việc chuyển mục đích sử dụng đối với loại rừng nghèo kiệt; chú trọng phát triển nông nghiệp thông minh; không để tình trạng ô nhiễm môi trường, kinh doanh thực phẩm bẩn tràn lan như vừa qua; giữ vững an ninh trật tự, đẩy lùi nạn mua bán, sử dụng ma túy.

Ông Nguyễn Văn Trăm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Liên quan đến việc chuyển đổi hàng trăm hecta rừng nghèo kiệt ở huyện Bù Đốp chưa đúng quy định, ông Trăm nhìn nhận: “Sai phạm vừa qua, tôi xin lỗi Chính phủ. Bí thư Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo hoàn tất các ban quản lý rừng, siết chặt quy chế, không để vi phạm nữa. Chúng tôi nghiêm khắc thực hiện điều này”. Ông Trăm cho rằng việc bảo vệ rừng của tỉnh Bình Phước rất khó khăn vì còn quá nhiều dân nghèo với tập tục phá rừng kiếm sống.

Trước đó, tháng 8-2016, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (C49) – Bộ Công an đã có một số kết luận về việc Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé tự ý khai thác, phá rừng trên địa bàn huyện Bù Đốp.

Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ khảo sát tại tỉnh Bình Phước (Ảnh: Như Phú)

Theo hồ sơ của C49, năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép Công ty CP Đầu tư phát triển Sài Gòn – Bình Phước khai thác rừng tự nhiên nhưng phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. Tuy nhiên sau đó, công ty này không thực hiện dự án nên đã bị UBND tỉnh Bình Phước thu hồi. Tiếp đó, chính quyền tỉnh giao lại cho Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé khai thác 575 ha rừng tại Tiểu khu 69 thuộc Nông trường Bù Đốp (huyện Bù Đốp) để thực hiện dự án “Chăn nuôi kết hợp trồng rừng”. Trong sự việc này, đã xảy ra hàng loạt sai phạm, như:

Thứ nhất, UBND tỉnh đã vượt cấp cho phép Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé tự ý khai thác rừng mà không có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Thứ hai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước đã cấp giấy phép sai trong việc cho doanh nghiệp khai thác rừng tự nhiên nhằm mục đích trồng cao su, chăn nuôi. Trong khi đó, doanh nghiệp này không có chức năng chăn nuôi.

Thứ ba, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé làm sai rất nhiều thủ tục pháp lý về môi trường. Hiện tại, công ty đã khai thác được khoảnh rừng 1 trong Tiểu khu 69 thuộc Nông trường Bù Đốp và chuẩn bị khai thác khoảnh rừng 2, 3.

Nguồn: