Đắk Nông tịch thu tang vật khai thác đá trái phép tại Gia Nghĩa

ThienNhien.Net – Ngày 11/11, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông xác nhận ngày 10/11, Đoàn liên ngành của thị xã do Phòng Tài nguyên-Môi trường chủ trì đã tiến hành lập biên bản tịch thu hơn 400 cây đá tại mỏ đá Đắk Kút, thôn Đắk Tân, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa.

Tổng khối lượng đá còn tại hiện trường khoảng 300m3. Toàn bộ tang vật được giao cho Ủy ban Nhân dân xã Đắk Nia quản lý, bảo vệ.

Cũng theo ông Dũng, ngành chức năng đang xin ý kiến của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông để xử lý.

Hình ảnh hiện trường khai thác đá trái phép. Ảnh chụp chiều 2/11 (Ảnh: Hưng Thịnh-Ngọc Minh/Vietnam+)
Hình ảnh hiện trường khai thác đá trái phép. Ảnh chụp chiều 2/11 (Ảnh: Hưng Thịnh-Ngọc Minh/Vietnam+)

Trước đó, Thông tấn xã Việt Nam đã thông tin về tình trạng một số đối tượng tiến hành khai thác đá trái phép với quy mô khá lớn trong thời gian dài tại mỏ đá Đắk Kút. Tuy nhiên, các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông lại rất lúng túng trong xử lý.

Kết quả là sau 6 tháng kể từ ngày lập biên bản kiểm tra với nội dung sai phạm rõ ràng, vẫn không có cá nhân, tổ chức nào bị xử lý.