Bò tót xuất hiện ở khu vực rừng bảo tồn quốc gia Mã Đà

ThienNhien.Net – Thời gian gần đây, tại khu vực rừng bảo tồn quốc gia Mã Đà, thuộc địa phận xã Tân Hòa và Tân Lợi, huyện Đồng Phú (Bình Phước) nơi giáp huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) thường xuất hiện bò tót rừng.

Đàn bò tót thường tìm đến các rẫy hoa màu của người dân quanh khu vực rừng bảo tồn Mã Đà hoặc nơi có các đàn bò nhà thả xung quanh khu rừng. Sự xuất hiện của bò tót đã gây ra không ít phiền phức cho những hộ dân sinh sống nơi đây.

Chú bò tót đen, to lớn bên đàn bò nhà tại vùng đệm rừng Mã Đà
Chú bò tót đen, to lớn bên đàn bò nhà tại vùng đệm rừng Mã Đà

Theo ông Trần Đức Lý (42 tuổi, ngụ xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú) khoảng 5-7 năm trước ông thường hay thấy bò tót xuất hiện với số lượng thành đàn. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây ít thấy bò tót xuất hiện. Mỗi khi đàn bò đến thì hoa màu trong các vườn rẫy bị chúng phá hoại nhưng do chúng hung dữ n không ai dám đến gần để xua đuổi. Đôi khi chúng còn tìm đến đàn bò nhà để giao phối. Giống bò này tai rất thính, khi nghe động là di chuyển vào sâu trong rừng.

 Chiếc bẫy bò tót được kiểm lâm phát hiện và thu giữ

Tò mò trước những lời kể của ông Lý, chúng tôi theo chân ông men theo những khu rừng đệm giáp rừng bảo tồn vườn quốc gia Mã Đà. Sau hơn một giờ đi bộ, chúng tôi bắt gặp 2 chú bò tót đen bóng với cặp sừng to, dài. Nhìn thấy người, trong tích tắc bò tót liền nhanh chóng di chuyển vào sâu trong rừng.

Chú bò tót bị kẻ xấu săn bị thương và chết trong rừng Mã Đà năm 2012 (ảnh do cơ quan chức năng cung cấp)
Chú bò tót bị kẻ xấu săn bị thương và chết trong rừng Mã Đà năm 2012 (ảnh do cơ quan chức năng cung cấp)