Quốc hội sẽ thảo luận việc khắc phục sự cố môi trường Formosa

ThienNhien.Net – Sáng nay, 15-9, tiếp tục phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận và cho ý kiến vào việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, dự kiến khai mạc vào ngày 20-10 tới đây và kéo dài trong 24 ngày.

Quang cảnh buổi họp
Quang cảnh buổi họp

Trình bày về công tác chuẩn bị, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết: Nhìn chung, các cơ quan hữu quan đã tích cực, khẩn trương chuẩn bị các nội dung kỳ họp. Tuy nhiên, do khoảng cách giữa kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ 2 khá gần nhau, công tác chuẩn bị có hạn chế về thời gian, dẫn đến nhiều nội dung phải trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào sát thời điểm khai mạc kỳ họp (phiên họp tháng 10-2016), ảnh hưởng đến việc gửi tài liệu kỳ họp theo đúng quy định của pháp luật.

Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 4 dự án luật (Luật về Hội; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13), 1 dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Cùng với đó, Quốc hội sẽ cho ý kiến 14 dự án luật và các vấn đề kinh tế – xã hội, giám sát, với nhiều vấn đề tài chính quan trọng như báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2016; Quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; Quyết định kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020,…

Đặc biệt, tiếp thu ý kiến của UBTVQH tại phiên họp thứ 2 (tháng 8-2016), Tổng Thư ký Quốc hội đã bổ sung Báo cáo khắc phục hậu quả do sự cố môi trường liên quan đến Formosa vào dự kiến chương trình kỳ họp. Đây là vấn đề đang được dư luận xã hội, cử tri và đại biểu Quốc hội quan tâm, nên đề nghị kết hợp thảo luận cùng kinh tế-xã hội, nếu có vấn đề cần thiết sẽ đưa vào Nghị quyết về kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2017. Đồng thời, đề nghị Chính phủ chuẩn bị báo cáo riêng hoặc thể hiện một phần trong báo cáo chung của Chính phủ về kinh tế – xã hội để trình Quốc hội.

Chương trình kỳ họp dự kiến nhận được sự đồng tình của đa số ủy viên UBTVQH.

Kết luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh nguyên tắc: Tất cả nội dung trình ra Quốc hội cần phải được chuẩn bị thật chu đáo, đảm bảo tiến độ nhưng cũng phải đảm bảo đúng Luật đúng Hiến pháp.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Tổng Thư ký Quốc hội tiếp thu các ý kiến tham gia để bố trí chương trình kỳ họp  hợp lý hơn, tránh tình trạng “ngày nghỉ quá sớm, ngày chưa hết việc đã hết giờ”.