Xây dựng đề án hỗ trợ cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung

ThienNhien.Net – Bộ LĐ-TB&XH sẽ gấp rút xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành một đề án tổng thể vấn đề dạy nghề và tạo việc làm cho hơn một triệu lao động ở bốn tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp từ hiện tượng cá chết bất thường thời gian qua.

Ngày 28-6, trong buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết như trên.

Tỉnh Quảng Trị có 16 xã ven biển bị ảnh hưởng của sự cố cá chết. Bộ LĐ-TB&XH gấp rút xây dựng đề án dạy nghề và tạo việc làm cho 7.000 lao động. ảnh minh họa: XH
Tỉnh Quảng Trị có 16 xã ven biển bị ảnh hưởng của sự cố cá chết. Bộ LĐ-TB&XH gấp rút xây dựng đề án dạy nghề và tạo việc làm cho 7.000 lao động. ảnh minh họa: XH

Theo đó, Bộ sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn như Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo, Vụ Kế hoạch tài chính, Tổng cục Dạy nghề… cùng nghiên cứu các phương án về tài chính, dạy nghề và tạo việc làm cụ thể.

Ông Đào Ngọc Dung cũng đồng ý với đề xuất của tỉnh Quảng trị trong việc tăng thêm các chỉ tiêu xuất khẩu lao động cho những huyện bị ảnh hưởng bởi tình trạng cá chết. Cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ công tác đào tạo lao động trước khi đưa họ đi xuất khẩu, chủ yếu là tại hai quốc gia Hàn Quốc, Nhật Bản.