Hải Phòng thay thế hơn 400 cây xanh trước mùa mưa bão

ThienNhien.Net – Thông tin từ Sở Xây dựng Hải Phòng, để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão năm nay, đến thời điểm hiện tại, ngành đã chỉ đạo các đơn vị liên quan như Cty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hải Phòng; Cty Môi trường Đô thị; Cty CP Công trình Công cộng và Xây dựng… tiến hành chặt hạ khoảng 300 cây gạo gai và 115 cây sâu mục có nguy cơ gãy đổ trên địa bàn 7 quận.

 200 cây xanh trên đường Lạch Tray cũng được cắt tỉa, khống chế chiều cao.
200 cây xanh trên đường Lạch Tray cũng được cắt tỉa, khống chế chiều cao.

Đồng thời trồng thay thế, bổ sung bằng cây phượng vỹ trên các tuyến đường như Hạ Lý, Bạch Đằng, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Thất Khê, Nguyễn Lương Bằng, Vườn Chay, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng… Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cắt tỉa, khống chế chiều cao đối với gần 200 cây xanh trên đường Lạch Tray, hơn 700 cây trên đường Nguyễn Văn Linh và gần 650 cây xanh trên đường Nguyễn Lương Bằng để bảo đảm an toàn giao thông và cảnh quan đô thị.

Song song, trong các ngày lễ lớn như 30/4, 1/5, dịp Lễ hội Hoa phượng đỏ, các đơn vị cũng đã trang trí hoa cây cảnh tại dải phân cách các tuyến đường, điểm nút giao thông trung tâm và các khu vực cửa ngõ, góp phần tạo diện mạo một Hải Phòng xanh, đẹp, văn minh.