Phá rừng phòng hộ, thủy điện 2.300 tỉ bị tạm dừng

ThienNhien.Net – Ngày 30-3, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã quyết định yêu cầu tạm dừng thi công dự án thủy điện Đăk Re (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) vì vi phạm rừng phòng hộ.

Báo cáo do Ông Trần Ngọc Thương, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Ngãi, cho biết thủy điện Đắk Re do Công ty CP Thiên Tân (trụ sở tại Quảng Ngãi) làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép thi công ngày 2-2-2016. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã thi công trước đó.

Nhiều khu vực rừng phòng hộ bị ủi sạt (Ảnh: T.Trực)
Nhiều khu vực rừng phòng hộ bị ủi sạt (Ảnh: T.Trực)

“Trong quá trình thi công Nhà máy thủy điện Đăk Re, chủ đầu tư đã xâm hại rừng phòng hộ của dự án JICA 2 (dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ), vùi lấp nhiều cây rừng tự nhiên, đồng thời không thu gom và bảo quản cây gỗ tự nhiên bị gãy đổ do thi công, hồ sơ thủ tục pháp lý chưa đầy đủ theo quy định”, báo cáo nêu rõ.

Nhiều cây rừng bị đốn hạ (Ảnh: T.Trực)
Nhiều cây rừng bị đốn hạ (Ảnh: T.Trực)

Ngày 30-3, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại hiện trường thi công dự án thủy điện Đắk Re, nhiều diện tích đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất đã bị san ủi, làm đường vào nhà máy thủy điện. Rất nhiều cổ thụ bị đốn hạ, ngã đổ ngổn ngang. Trong khu vực thi công nhà máy, hàng chục xe cơ giới của chủ đầu tư tập trung san ủi mặt bằng, cây cối để thi công dự án thủy điện Đắk Re.

Rừng phòng hộ bị phá để thi công thủy điện (Ảnh: T.Trực)
Rừng phòng hộ bị phá để thi công thủy điện (Ảnh: T.Trực)

Ông Nguyễn Trọng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Khu Tây (đơn vị quản lý khu vực rừng trên), cho biết chủ đầu tư hiện đã thi công 0,7 km đường dẫn vào thủy điện, xây dựng nhà xưởng… của khu vực rừng trồng phòng hộ dự án JICA 2, thuộc khoảnh 8, 9, tiểu khu 411 để vào nhà máy thủy điện Đăk Re.

“Điều đáng nói, họ thi công nhưng không có bất kỳ một giấy tờ liên quan gì trình cho chúng tôi cũng như chính quyền địa phương. Từ đầu năm đến giờ, họ cứ cho xe vào san ủi rừng, phá rừng làm đường. Chúng tôi ngăn cản, lập biên bản xong họ tiếp tục làm. Hiện giờ chúng tôi phải lập một chốt canh ở khu vực triển khai thủy điện để canh, không cho họ làm” – ông Trọng nói.

 Máy móc, thiết bị của đơn vị thi công tập trung tại khu vực thi công (Ảnh: T.Trực)
Máy móc, thiết bị của đơn vị thi công tập trung tại khu vực thi công (Ảnh: T.Trực)

Ngay sau khi nhận được báo cáo của Sở NN-PTNT Quảng Ngãi, UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu tạm dừng thi công dự án thủy điện.

Dự án nhà máy thủy điện Đăk Re có số vốn khoảng 2.300 tỉ đồng. Tổng diện tích đất, rừng bị ảnh hưởng của dự án khoảng 176 ha, nằm trên địa bàn 2 tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi. Trong đó, phần diện tích thuộc tỉnh Quảng Ngãi khoảng 28,5 ha, nằm trên địa bàn xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Nhiều máy móc vẫn còn ở hiện trường khi có quyết định tạm dừng (Ảnh: T.Trực)
Nhiều máy móc vẫn còn ở hiện trường khi có quyết định tạm dừng (Ảnh: T.Trực)
Ngoài diện tích rừng phòng hộ bị phá, hàng chục héc-ta rừng tự nhiên sản xuất cũng bị phá để thi công dự án thủy điện (Ảnh: T.Trực)
Ngoài diện tích rừng phòng hộ bị phá, hàng chục héc-ta rừng tự nhiên sản xuất cũng bị phá để thi công dự án thủy điện (Ảnh: T.Trực)