Lâm Đồng: Rừng bị tàn phá để làm nương rẫy

ThienNhien.Net – Nhiều diện tích rừng dọc đường Trường Sơn Đông (đoạn đi qua địa phận xã Lát, Đưng Knớ, Đạ Long, thuộc hai huyện Lạc Dương và Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng) đang bị chặt phá nặng nề, dù công tác tuyên truyền, trông coi, giám sát đã được lực lượng chức năng thực hiện chặt chẽ. Sự so le giữa việc làm và kết quả cũng là điều đáng để lưu ý trong công tác bảo vệ và phát triển rừng hiện nay ở Lâm Đồng.

Theo ghi nhận, dọc đường Trường Sơn Đông, đoạn đi qua địa phận xã Lát, Đưng Knớ, Đạ Long, thuộc hai huyện Lạc Dương và Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng, hai bên là cánh rừng nguyên sinh bị chặt hạ, đốt phá với quy mô lớn để lấy đất làm nương rẫy. Những cánh rừng bị tàn phá hàng loạt, đốt cháy còn tươi mùi nhựa.

Từ khu dân cư Lán Tranh, tới gần trụ sở UBND xã Đưng Knớ nhiều diện tích rừng bị phá hủy nghiêm trọng. Cũng trên đoạn đường này, nhiều người đã sử dụng thủ đoạn tinh vi như chặt phá những cây nhỏ trước rồi đốn hạ cây to sau và thường để một diện tích rừng dọc theo bên đường nhằm che mắt cơ quan chức năng.

Tại các điểm xảy ra vụ chặt hạ, đốt phá rừng, có nơi rừng mới bị chặt phá cây cối còn nằm ngổn ngang, có nơi đã bị đốt cháy hoàn toàn chỉ còn trơ lại những gốc cây to, có cây đường kính trên 1m.

Trao đổi về vấn đề này, ông Đồng Văn Lâm – Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Lạc Dương thừa nhận, nhiều diện tích rừng dọc đường Trường Sơn Đông, đoạn từ khu vực Lán Tranh đã bị phá hoại. Trước đó, Hạt kiểm lâm đã phát hiện và xử lý 3 vụ phá rừng với quy mô lớn để lấy đất làm nương rẫy, tổng diện tích rừng bị phá là 8.136m2, thiệt hại hàng chục mét khối gỗ, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm đối với những người này.

Những người vi phạm gồm Liêng Jrang Ha Lông, Cil Ha Bắc, Long Đưng Ha Im và Klong Ha Theo, đều ngụ tại xã Đưng K’nớ, huyện Lạc Dương. Liên quan đến những người vi phạm trên, hiện cơ quan chức năng đang xem xét để khởi tố vụ án đối với một số đối tượng thường xuyên tái phạm. Theo đó, vị trí rừng bị phá hủy chủ yếu dọc theo đường Trường Sơn Đông, đoạn từ khu dân cư Lán Tranh, xã Đưng K’nớ.

Ngoài khu vực Lán Tranh, xã Đưng K’nớ, hiện nay nhiều vị trí khác dọc đường Trường Sơn Đông cũng đang là điểm nóng thường xuyên xảy ra vụ phá rừng. Theo ông Đồng Văn Lâm mục đích phá rừng chủ yếu là để lấy đất làm nương  rẫy.

Hiện nay, điểm nóng nhất trên địa bàn huyện là ở tiểu khu 111A, xã Lát, huyện Lạc Dương, có khoảng 24 chòi được người dân ở xã Mê Linh, huyện Lâm Hà keo đến dựng chòi để chiếm giữ đất với lý do trước đây nơi này là buôn làng của họ.

Được biết, ngoài tiểu khu 111A, tại tiểu khu 26, 27, thuộc Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà, người dân từ huyện Đam Rông cũng đã kéo về đây lập thành 35 chòi, không chịu di rời và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Hiện Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương đã huy động lực lượng trông coi, giám sát chặt chẽ để kịp thời phát hiện những khu vực người dân sẽ kéo đến đòi lập buôn chiếm đất trái phép.

Một số hình về tình trạng rừng dọc đường Trường Sơn Đông (đoạn đi qua địa phận xã Lát, Đưng Knớ, Đạ Long, thuộc hai huyện Lạc Dương và Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng) vẫn bị chặt phá nặng nề:

Rừng dọc đường Trường Sơn Đông (đoạn đi qua địa phận xã Lát, Đưng Knớ, Đạ Long, thuộc hai huyện Lạc Dương và Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng) vẫn bị chặt phá nặng nề.
Rừng dọc đường Trường Sơn Đông (đoạn đi qua địa phận xã Lát, Đưng Knớ, Đạ Long, thuộc hai huyện Lạc Dương và Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng) vẫn bị chặt phá nặng nề.
Rừng dọc đường Trường Sơn Đông (đoạn đi qua địa phận xã Lát, Đưng Knớ, Đạ Long, thuộc hai huyện Lạc Dương và Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng) vẫn bị chặt phá nặng nề.
Rừng dọc đường Trường Sơn Đông (đoạn đi qua địa phận xã Lát, Đưng Knớ, Đạ Long, thuộc hai huyện Lạc Dương và Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng) vẫn bị chặt phá nặng nề.
Rừng dọc đường Trường Sơn Đông (đoạn đi qua địa phận xã Lát, Đưng Knớ, Đạ Long, thuộc hai huyện Lạc Dương và Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng) vẫn bị chặt phá nặng nề.
Rừng dọc đường Trường Sơn Đông (đoạn đi qua địa phận xã Lát, Đưng Knớ, Đạ Long, thuộc hai huyện Lạc Dương và Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng) vẫn bị chặt phá nặng nề.
 Rừng dọc đường Trường Sơn Đông (đoạn đi qua địa phận xã Lát, Đưng Knớ, Đạ Long, thuộc hai huyện Lạc Dương và Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng) vẫn bị chặt phá nặng nề.

Rừng dọc đường Trường Sơn Đông (đoạn đi qua địa phận xã Lát, Đưng Knớ, Đạ Long, thuộc hai huyện Lạc Dương và Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng) vẫn bị chặt phá nặng nề.
 Rừng dọc đường Trường Sơn Đông (đoạn đi qua địa phận xã Lát, Đưng Knớ, Đạ Long, thuộc hai huyện Lạc Dương và Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng) vẫn bị chặt phá nặng nề.

Rừng dọc đường Trường Sơn Đông (đoạn đi qua địa phận xã Lát, Đưng Knớ, Đạ Long, thuộc hai huyện Lạc Dương và Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng) vẫn bị chặt phá nặng nề.
Rừng dọc đường Trường Sơn Đông (đoạn đi qua địa phận xã Lát, Đưng Knớ, Đạ Long, thuộc hai huyện Lạc Dương và Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng) vẫn bị chặt phá nặng nề.
Rừng dọc đường Trường Sơn Đông (đoạn đi qua địa phận xã Lát, Đưng Knớ, Đạ Long, thuộc hai huyện Lạc Dương và Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng) vẫn bị chặt phá nặng nề.
Rừng dọc đường Trường Sơn Đông (đoạn đi qua địa phận xã Lát, Đưng Knớ, Đạ Long, thuộc hai huyện Lạc Dương và Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng) vẫn bị chặt phá nặng nề.
Rừng dọc đường Trường Sơn Đông (đoạn đi qua địa phận xã Lát, Đưng Knớ, Đạ Long, thuộc hai huyện Lạc Dương và Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng) vẫn bị chặt phá nặng nề.