Nhóm thủ phạm giết bò tót là người dân vùng đệm

Bò tót tại VQG Cát Tiên (Ảnh: Lao Động)

ThienNhien.Net – Theo điều tra ban đầu, Công an huyện Cát Tiên xác định có khoảng 17 đối tượng tham gia giết cá thể bò tót thuộc VQG Cát Tiên, trong đó 9 đối tượng đã được xác định danh tính. Toàn bộ đều là người dân sinh sống tại thôn Phước Sơn, xã Phước Cát 2.

Ngoài ra, Công an huyện cũng đã xác định người mua đầu và mật bò tót là ông Huỳnh Văn Thuận (trú tại thôn Cát Lâm 2, xã Phước Cát 1). Chiếc đầu này đã bị thu giữ và chuyển cho VQG Cát Tiên đem đi kiểm định.

Hiện Công an huyện Cát Tiên đang tiếp tục phối hợp với Hạt kiểm lâm, VQG Cát Tiên và UBND xã Phước Cát 2 điều tra, làm rõ vụ việc.