Thủy điện phải xả nước chống hạn

ThienNhien.Net – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cùng đoàn công tác ngày 8-3 đã kiểm tra công tác chống hạn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, dù chưa đến thời kỳ cao điểm của hạn hán nhưng trên địa bàn đã có khoảng 9.300 ha cây trồng bị ảnh hưởng, 5.300 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Tại TP Buôn Ma Thuột, do nguồn nước cạn kiệt nên phải cúp nước luân phiên. Dự kiến trong thời gian tới, toàn tỉnh có khoảng 80.000 ha cây trồng bị hạn và khoảng 25.000 hộ dân thiếu nước. UBND tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị Chính phủ hỗ trợ 160 tỉ đồng để chống hạn.

Bộ trưởng Cao Đức Phát hỏi thăm người dân vừa chở nước về từ cách nhà cả cây số
Bộ trưởng Cao Đức Phát hỏi thăm người dân vừa chở nước về từ cách nhà cả cây số

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng chắc chắn tình hình hạn hán sẽ còn tiếp tục kéo dài, vô cùng nghiêm trọng. Ông đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk tìm mọi biện pháp để trữ nước, có kế hoạch sử dụng phù hợp. Các hồ thủy điện phải xả nước theo chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh để chống hạn. Đặc biệt, phải tập trung mọi nguồn lực để xây dựng các công trình nước tập trung, chở nước sinh hoạt đến cho người dân.