Nhật phóng vệ tinh theo dõi lượng mưa toàn cầu

ThienNhien.Net – Cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết nước này đã phóng thành công tên lửa mang vệ tinh theo dõi lượng mưa toàn cầu, giúp các chuyên gia khí tượng dự báo những trận bão lớn.

Tên lửa H-IIA mang Thiết bị đo lượng mưa toàn cầu (GPM) đã được phóng từ một đảo phía Nam Nhật Bản lúc 3h37 sáng 28/2 theo giờ địa phương.

Vệ tinh này được Nhật Bản và Mỹ hợp tác chế tạo với mục đích thu thập dữ liệu từ một số vệ tinh khác trong quỹ đạo Trái Đất, sau đó kết hợp với các thông số đo được của chính mình để lập bản đồ chi tiết lượng mưa trên hành tinh.

Các chuyên gia dự báo thời tiết cho biết với một bản đồ lượng mưa chi tiết và đầy đủ hơn, họ có thể đưa ra dự báo chính xác hơn về những hiện tượng thời tiết cực đoan như bão và lũ lụt.