Cây Trôi nghìn tuổi ở chùa Thầy được vinh danh là Cây Di sản

ThienNhien.Net – Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã trao Bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam cho cây Trôi nghìn tuổi nằm trong quần thể du lịch chùa Thầy (thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội) vào sáng 25/2.

Việc được vinh danh là Cây Di sản sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ thiên nhiên, môi trường nơi mình sinh sống. (Ảnh: Hồng Thơ/Vietnam+)
Việc được vinh danh là Cây Di sản sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ thiên nhiên, môi trường nơi mình sinh sống. (Ảnh: Hồng Thơ/Vietnam+)

Theo đó, cây Trôi này được xác định có tuổi đời gần 1.000 năm với chiều cao 20m, chu vi thân cây 4,6m, đường kính thân cây 1,44m. Người dân Thụy Khuê thường gọi cây Trôi là “Cụ Trôi” và coi như một vị thần nông chiếu lộc cho dân làng.

Giáo sư, tiến sĩ Khoa học Đặng Huy Huỳnh (Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam) đánh giá cao địa phương khi đã bảo tồn được cây Trôi gần nghìn năm tuổi song vẫn xanh tốt.

Cây Trôi nghìn tuổi tỏa bóng mát. (Ảnh: Hồng Thơ/Vietnam+)
Cây Trôi nghìn tuổi tỏa bóng mát. (Ảnh: Hồng Thơ/Vietnam+)

Việc trao danh hiệu Cây Di sản được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam thực hiện từ năm 2010. Tới nay, cả nước có gần 2.000 cây cổ thụ lâu năm được trao danh hiệu này.

Ông Đỗ Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sài Sơn thì bày tỏ mong muốn được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tạo điều kiện, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bảo tồn để cây Trôi ngày càng phát triển.