Lợi dụng dịp Tết, kẻ gian đốt phá hơn 30ha rừng phòng hộ Dầu Tiếng

ThienNhien.Net – Theo Hạt Kiểm lâm huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, lợi dụng tình hình thời tiết nắng hạn gay gắt, các thảm thực vật trong khu rừng phòng hộ Dầu ​Tiếng​ đều khô hanh, rạp lá, trong 2 ngày 7/2 (29 Tết) và 16/2 (mùng 9 Tết), các đối tượng xấu đã lén lút vào rừng đốt phá, gây ra 3 vụ cháy rừng, làm thiệt hại tổng cộng 27,4ha rừng phòng hộ.

Cụ thể, ngày 7/2, vào lúc 15 giờ xảy ra 2 vụ cháy rừng tại khoảnh 3, tiểu khu 43 và khoảnh 3, tiểu khu 44 thuộc xã Tân Hòa, huyện Tân Châu với diện tích bị cháy là 18,4ha. Trong đó, rừng trạng thái IIa (rừng tự nhiên) là 4,1ha; rừng trạng thái IC, Ib (rừng khoanh nuôi tái sinh) là 14,3ha.

Rừng phòng hộ Dầu Tiếng tại đảo Nhím bị tàn phá nặng nề (Ảnh: Phạm Thanh Tân/TTXVN)
Rừng phòng hộ Dầu Tiếng tại đảo Nhím bị tàn phá nặng nề (Ảnh: Phạm Thanh Tân/TTXVN)

Ngày 16/2, khoảng 13 giờ xảy ra một vụ cháy tại khoảnh 7, tiểu khu 44 với diện tích khoảng 9ha. Trong đó, trạng thái Ic là 5ha, trạng thái Ib 4ha.

Xác định ban đầu của ngành chức năng, các vụ cháy kể trên đã làm 100% thảm thực vật dưới tán rừng gồm le, cây tái sinh, trảng cỏ, cây bụi… đều bị cháy hoàn toàn, còn lại thân cây gỗ lớn đều bị cháy xém tán lá.

Nguyên nhân cháy được xác định ban đầu là do người dân cố ý đốt, hủy hoại từ bên trong rừng nên không phát hiện kịp thởi; thời gian xảy ra cháy ​là vào những ngày nghỉ Tết, lực lượng giữ rừng mỏng; trong lúc xảy ra cháy có gió lớn, ngọn lửa cháy lan nhanh, khó dập tắt, nên gây thiệt hại lớn.