Cuối năm “ôm” thuốc nổ đi khai thác vàng

ThienNhien.Net – Sau nhiều ngày theo dõi và mật phục trong rừng sâu, công an xã Hữu Khuông (Tương Dương, Nghệ An) đã bắt giữ một nhóm khai thác vàng trái phép, thu giữ nhiều vật liệu nổ.

Nhóm đối tượng khai thác vàng bị bắt giữ cùng tang vật (Ảnh: Vi Hơi)
Nhóm đối tượng khai thác vàng bị bắt giữ cùng tang vật (Ảnh: Vi Hơi)

Ngày 21-1, thông tin từ Công an huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) cho biết vừa bắt giữ một số đối tượng khai thác vàng trái phép , thu giữ nhiều vật liệu nổ.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 19-1, tổ công tác gồm Trưởng công an xã Hữu Khuông (huyện Tương Dương), ông Vi Văn Diệu, 2 Phó công an cùng 4 công an viên đã bao vây khu vực đồi Khe Vái, thuộc địa bàn bản Xàn, xã Hữu Khuông, nơi có một nhóm đối tượng đang khai thác vàng trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng công an bắt giữ 3 người là Nguyễn Thế Vinh (SN 1979, quê huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), Đặng Phúc Tài (SN 1994), Triệu Phúc Lưu (SN 1982) đều trú tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên do có hành vi sử dụng vật liệu nổ để khai thác vàng trái phép. Toàn bộ tang vật thu được bao gồm 17,6 kg vật liệu nổ công nghiệp (dạng thỏi), 34 m dây cháy chậm (màu đen) và 75 kíp nổ công nghiệp.

Do địa hình phức tạp, núi cao, đường dốc, hẹp, đi lại khó khăn nên đến 3 giờ ngày 20-1, công an xã Hữu Khuông mới dẫn giải các đối tượng về đến trụ sở UBND xã. Sau khi hoàn tất hồ sơ, công an xã đã bàn giao 3 đối tượng cùng tang vật cho công an huyện Tương Dương xử lý.

Được biết, khu vực bản Xàn, xã Hữu Khuông là một trong những điểm nóng về khai thác vàng trái phép của huyện Tương Dương. Để bắt được ổ nhóm khai thác vàng trên, chiến sĩ công an xã Hữu Khuông đã phải theo dõi, nằm phục nhiều ngày trong rừng sâu.