Nguyên Giám đốc Công ty Quân đội bị bắt vì hành vi phá rừng

ThienNhien.Net – Phòng điều tra hình sự Binh đoàn 15 vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Văn Khanh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Bình Dương.

Phòng Điều tra hình sự Binh đoàn 15 vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với nguyên giám đốc một Công ty trực thuộc Binh đoàn vì hành vi “hủy hoại tài nguyên rừng”.

Cây cao su trên đất rừng nghèo đang chết dần
Cây cao su trên đất rừng nghèo đang chết dần

Trước đó, đầu năm 2014, Thanh tra tỉnh Gia Lai kết luận, việc chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su của Công ty TNHH MTV Bình Dương và Trung đoàn 710 (Thuộc Binh đoàn 15) thực hiện ngoài diện tích của tỉnh giao gần 1.000 ha có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Trong đó, riêng Công ty TNHH MTV Bình Dương chuyển đổi trái phép hơn 700 ha ngoài vùng dự án. Toàn bộ diện tích này nằm trên địa bàn huyện Chư Prông. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền.

Sau 2 năm điều tra, được sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát quân sự Quân khu 5, Phòng điều tra hình sự Binh đoàn 15 vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Văn Khanh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Bình Dương vì hành vi “hủy hoại tài nguyên rừng”.

Ông Khanh bị di lý từ nhà riêng tại Hà Nội vào Gia Lai để tạm giam, phục vụ công tác điều tra. Trước khi bị bắt tạm giam, ông Khanh đã bị Bộ Quốc phòng khai trừ khỏi Đảng, giáng cấp bậc hàm từ Đại tá xuống Trung tá và cách chức Giám đốc Công ty THHH MTV Bình Dương.

Cùng với ông Khanh, cơ quan điều tra Binh đoàn 15 cũng khởi tố, bắt tạm giam thêm một cán bộ nguyên là Trợ lý kế hoạch, phụ trách xây dựng cơ bản của Công ty TNHH MTV Bình Dương.

Nguồn: