Trung Quốc phóng thành công tên lửa sử dụng nhiên liệu sạch

ThienNhien.Net – Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc đưa tin, sáng 20-9, tên lửa đẩy Trường Chinh 6 đã được phóng thành công từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc, mang theo 20 vệ tinh siêu nhỏ vào không gian để thử nghiệm.

Giới chức Trung Quốc cho biết, đây là loại tên lửa mới, sử dụng nhiên liệu từ thuốc phóng thể lỏng gồm ô-xi lỏng và dầu hỏa, không độc hại và không gây ô nhiễm. Công nghệ mới còn giúp giảm nhiều chi phí.

Tên lửa mới này do Viện Nghiên cứu công nghệ vũ trụ Thượng Hải thuộc Tập đoàn Khoa học công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc nghiên cứu chế tạo.

Nguồn: