Mỹ điều 13.000 lính cứu hỏa kiểm soát đám cháy 48.000ha rừng

ThienNhien.Net – Khoảng 13.000 lính cứu hỏa đã được điều động tới kiểm soát các đám cháy ở bang Oregon và California, Mỹ.

Cháy đã gây mất điện cho hàng nghìn hộ gia đình ở bang Washington và che phủ khu vực vịnh San Francisco bằng lớp khói dày.

Lính cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ cháy gần Clearlake, California (Nguồn: AFP/TTXVN)
Lính cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ cháy gần Clearlake, California (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tại miền Trung bang Oregon, lửa chùm gần 13.000ha đất rừng, lực lượng cứu hỏa đã phải đóng cửa đường quốc lộ nối giữa Mount Hood và Portland cũng như một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, di tản 500 nhân viên và khách. Ở phía Đông bang này, lửa lan khắp hơn 35.000ha rừng.

Hàng chục đám cháy bất ngờ bùng lên tại thị trấn Chelan, bang Washington, đã khiến khoảng 2.000 người phải sống trong cảnh mất điện, một bệnh viện phải sơ tán bệnh nhân.

Tại California, cháy rừng tiếp tục gây ảnh hưởng; khoảng 14.000 lính cứu hỏa đã được điều động đối phó với 18 đám cháy lớn.

Nguồn: