Gia Lai: Kỷ luật 5 cán bộ do để “lâm tặc” phá rừng

ThienNhien.Net – Ngày 18-7, ông Nguyễn Quốc Thuận, Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah, tỉnh Gia Lai, cho biết, đã ra quyết định khiển trách đối với các ông: Lê Đức Nhàn, Đặng Hoàng Minh, Hà Trọng Điểm. Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Pah cũng đã ra quyết định khiển trách đối với các ông: Đỗ Xuân Hoàn, Trần Đức Thiên Thái, cán bộ kiểm lâm địa bàn xã Hà Tây do thiếu tinh thần trách nhiệm, để lâm tặc phá rừng.

Một cây gỗ bị lâm tặc triệt hạ có đường kính gần 2m (Ảnh: Quang Hồi)
Một cây gỗ bị lâm tặc triệt hạ có đường kính gần 2m (Ảnh: Quang Hồi)

Trước đó, ngày 18-4, hàng chục người dân làng Kon Sơ Lak đã vây bắt hai xe gỗ chạy qua địa bàn. Qua kiểm tra xác định số gỗ trên bị khai thác từ Tiểu khu 187, do Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah quản lý. Đã có 40 cây dầu nước, sến mủ, chò xót bị lâm tặc triệt hạ. Trong đó, 16 cây đã được vận chuyển ra ngoài; 24 cây bị cắt hạ thân, số gỗ còn lại tại hiện trường là hơn 46,5m3.