Đắk Nông: Truyền thông bảo vệ rừng, động vật hoang dã và môi trường

ThienNhien.Net – Trong 2 ngày 5 và 6-6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông phối hợp với Ban quản lí Vườn Quốc gia Tà Đùng tổ chức Chiến dịch truyền thông “Bảo vệ rừng, động vật hoang dã và môi trường”.

Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông, trên địa bàn tỉnh này hiện có gần 1.500 loài thực vật thuộc 768 chi, 186 họ và 6 ngành thực vật bậc cao. Trong đó có 8 loài đang cần bảo vệ đặc biệt như: Chà vá chân đen, vượn má vàng, mang Trường Sơn, gà lôi vằn, gà tiền mặt đỏ… Chiến dịch góp phần bảo tồn các hệ động, thực vật phong phú này, Đắk Nông đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý bảo vệ đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng. Qua đó, giúp người dân thấy rõ được tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng, bảo tồn các loài động thực vật hoang dã.