Nepal lở đất khiến hàng nghìn người phải sơ tán

ThienNhien.Net – Vụ lở đất đã chặn dòng khiến con sông Kali Gandaki tạo thành một chiếc hồ lớn, đe dọa cuộc sống nhiều người dân.

Hàng nghìn người dân Nepal ngày 24/5 đã phải sơ tán đến nơi an toàn sau khi lở đất xảy ra tại khu vực phía Tây nước này, chặn dòng chảy của một con sông.

Dòng nước bị chặn khiến con sông Kali Gandaki cách Thủ đô Kathmandu 140 km về phía Tây Bắc tạo thành một chiếc hồ mới đang lớn dần.

Chính quyền địa phương cảnh báo, nguy cơ lụt lội có thể xảy ra nếu nước sông vỡ bờ. Hiện chưa có báo cáo thương vong và quân đội đang được triển khai đến để trợ giúp người dân.

Những người dân làng dọc con sông ngay lập tức được sơ tán đến nơi an toàn. Một trong những nhà máy thủy điện lớn nhất Nepal trong khu vực cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Có nhiều vụ lở đất xảy ra tại Nepal từ sau trận động đất mạnh 7,8 độ richer hôm 25/4 vừa qua làm gần 9.000 người thiệt mạng. Hiện nay nhiều người dân Nepal vẫn đang ở trong các trung tâm sơ tán 1 tháng sau khi trận động đất xảy ra.