Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 phải tạm ngừng đổ xỉ than

ThienNhien.Net – Chiều 15/4, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cam kết với người dân Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, lập tức tạm ngừng đổ xỉ than của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 trong 10 ngày để tập trung xử lý tình trạng phát tán tro bụi.

Trong Thông cáo báo chí phát đi chiều 15/4, EVN cho biết lãnh đạo tập đoàn này, Tổng Công ty phát điện 3 (chủ đầu tư dự án) đang có mặt tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 trực tiếp chỉ đạo xử lý tình trạng phát tán bụi xỉ ra môi trường.

Trước mắt, các đơn vị khẩn trương làm sạch, gia cố đường dân sinh trong thời gian hoàn thiện đường vận hành chính thức; giám sát không cho phép các xe chở xỉ che chắn không kỹ lưỡng tham gia vận chuyển, hạn chế tối đa phát tán bụi ra môi trường.

Đồng thời, tăng cường công tác tưới nước đường vận chuyển tro xỉ và bên trong khu vực bãi thải xỉ, tăng số lượng xe tưới từ 4 xe lên 10 xe; gia cố đường tạm song song với đường vận hành đi qua hầm chui Quốc lộ 1A để vận chuyển nước tưới; Tổ chức quy hoạch việc đổ tro xỉ, san gạt, lu lèn, phun nước, che phủ bạt địa kỹ thuật bên trong bãi thải xỉ nhằm ngăn chặn tình trạng gió cuốn tro xỉ bay lên tạo thành bụi; Phun nước rửa bánh xe vận chuyển trước khi ra khỏi nhà máy và sau khi đổ xỉ ở bãi thải để tránh vương vãi tro xỉ trên đường.

Về dài hạn, EVN đang tập trung giám sát, đôn đốc tiến độ để hoàn thành mở rộng cầu nhiệt điện trên Quốc lộ 1A và đường vận chuyển tro xỉ riêng của Nhà máy ra bãi thải xỉ; hoàn thiện hệ thống cung cấp nước chính thức ra bãi thải xỉ cùng với các hệ thống phụ trợ.

Tổng Công ty phát điện 3 và Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân sẽ tiến hành nghiên cứu tận dụng tro xỉ phát sinh trong quá trình phát điện để sản xuất vật liệu xây dựng, giảm tồn trữ; nghiên cứu giải pháp đưa hệ thống lọc bụi tĩnh điện ESP vào vận hành sớm hơn so với thiết kế và nghiên cứu giải pháp thải xỉ ướt.

Mặc dù Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có văn bản yêu cầu khẩn trương khắc phục ô nhiễm môi trường của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 ngay trong sáng 15/4; lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cũng chỉ đạo quyết liệt để xử lý vấn để song khoảng 10 giờ sáng 15/4, một số người dân thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong tập trung phản đối việc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ô nhiễm, dù trước đó đã được lãnh đạo chính quyền địa phương vận động, thuyết phục ra về lúc 2 giờ sáng cùng ngày.

Một số phần tử quá khích (chủ yếu là thanh niên) đã tụ tập sử dụng gạch, đất, đá ném vào lực lượng đang làm nhiệm vụ.; làm hư hỏng một số phương tiện giao thông đang bị ùn tắc dừng trên QL1A.

Báo Bình Thuận dẫn lời một lãnh đạo huyện Tuy Phong cho biết: “Việc người dân trở lại phản đối ô nhiễm tiếp tục gây ùn tắc Quốc lộ 1A, là có dấu hiệu của việc bị đối tượng xấu lợi dụng tình hình để xúi giục, kích động. Do đó, người dân trong vùng bị ảnh hưởng ô nhiễm cần bình tĩnh, kiềm chế để cùng phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục, tránh bị lôi kéo, dễ dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật như gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, chống người thi hành công vụ…”.