Vụ “Ai chống lưng cho cát tặc ở Gia Lai”: Tìm ra thủ phạm, sẽ khởi tố vụ án

ThienNhien.Net – Đó là khẳng định của UBND tỉnh Gia Lai với Báo Lao Động ngày 13.4 về sự việc đốt xe, cản trở việc thi công hợp pháp của Cty Gia Duy. Cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, CA tỉnh) đã bàn giao hồ sơ, tang vật khai thác cát trái phép của đối tượng Phạm Đình Hùng (trú tổ 3, P.Hòa Bình, TX.Auyn Pa), để Sở TNMT tiến hành xử phạt.

Bến bãi cát của Cty Gia Duy đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể khai thác. (Ảnh: Báo Lao động)
Bến bãi cát của Cty Gia Duy đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể khai thác. (Ảnh: Báo Lao động)

Khởi tố về hành vi “phá hoại tài sản”

Liên quan vụ việc “Ai chống lưng cho cát tặc” mà báo Lao Động liên tục phản ánh những ngày qua, ngày 13.4, UBND tỉnh Gia Lai đã chính thức ra văn bản số 1174/UBND-NC yêu cầu Giám đốc CA tỉnh Gia Lai sớm điều tra, xử lý vụ việc. Kết quả phải báo cáo trong tháng 4.2015, để UBND tỉnh chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương pháp luật, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật và các đối tượng bao che, bảo kê cho “cát tặc”, sớm ổn định tình hình, an ninh trật tự trên địa bàn. “Nếu cơ quan điều tra phát hiện đối tượng đốt xe, sẽ khởi tố về hành vi “phá hoại tài sản” của công dân. Vụ việc này, UBND tỉnh chỉ đạo rất quyết liệt, đã giao CA tỉnh trực tiếp điều tra” – một lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh Gia Lai khẳng định.

Về nguyên nhân chiếc máy đào Kobelco trị giá 640 triệu đồng của Cty Gia Duy bị cháy, làm việc với Báo Lao Động, Phòng Cảnh sát PCCC CA tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp cùng CA huyện Phú Thiện gửi các mẫu vật của chiếc xe cùng mẫu đất đến Viện Khoa học hình sự Bộ Công an (chi nhánh Đà Nẵng) giám định nguyên nhân. Nếu phát hiện có chất xăng ở xe và mẫu đất thì khả năng chiếc xe bị đốt.

Về sự việc người dân cản trở khi thi công cầu cống, mở đường ra điểm khai thác cát, ông Thân Trọng Thịnh – GĐ Cty Gia Duy – cho biết, đã có bản cam kết gửi UBND huyện Phú Thiện. Theo đó, Cty sẽ không khai thác cát ở khu vực nên việc qua lại sông vào mùa khô không bị ảnh hưởng. Cty cảnh báo nguồn nước lấy trực tiếp từ sông của các hộ dân đang bị ô nhiễm do một số nhà máy xả chất thải công nghiệp. Do đó, Cty sẽ đào hai giếng bơm tại những vị trí thuận lợi mà người dân yêu cầu. Quá trình vận chuyển cát, nếu ảnh hưởng đến các hộ dân, Cty sẽ thỏa thuận đền bù thỏa đáng. Việc mở đường ra các bãi cát, Cty sẽ đặt 3 ống cống và hệ thống đập liên hợp tràn, đảm bảo không ngập úng trong mùa mưa. Đồng thời thực hiện cam kết cải tạo, phục hồi môi trường mà UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt để không làm ảnh hưởng, sạt lở dòng sông.

Công an tỉnh bắt, CA huyện làm ngơ!

Ngày 13.4, ông Nguyễn Ngọc Song – Chánh thanh tra Sở TNMT tỉnh Gia Lai – cho biết, sở này đã nhận được toàn bộ hồ sơ về việc khai cát trái phép của ông Phạm Đình Hùng (trú tổ 3, P.Hòa Bình, TX.Ayun Pa) do Phòng PC46 bàn giao. Công văn bàn giao số 146/CV-PC46, nêu rõ: Ông Phạm Đình Hùng là người điều hành toàn bộ việc khai thác cát từ việc mua sắm phương tiện, thuê người khai thác, ký kết hợp đồng mua bán cát và thu tiền của người mua cát. Ngày 24.10.2012, giấy phép khai thác cát xây dựng bị chấm dứt hiệu lực, nhưng ông Hùng vẫn khai thác cát với khối lượng 30m3/ngày cho đến ngày bị công an tỉnh bắt (20.3.2015).

“Sở TNMT sẽ căn cứ vào Nghị định 142/2013 của Chính phủ – quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản – đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xử phạt ông Hùng 70 triệu đồng theo tình tiết tăng nặng. Tổ chức bán đấu giá tang vật (1 xe Kobelco, 2 máy nổ hiệu JIFA, 1 thuyền sắt) theo quy định của pháp luật” – ông Nguyễn Ngọc Song nói.

Việc ông Hùng khai thác cát trái phép trong một thời gian dài, nhưng chỉ bị phát hiện khi CA tỉnh vào cuộc khiến dư luận đặt câu hỏi, ông Hùng có “dựa hơi” cậu ruột hiện công tác ở Công an huyện Phú Thiện để khai thác cát trái phép? Và khi Cty Gia Duy hoạt động trở lại và ai sẽ cam kết đứng ra bảo vệ Cty hoạt động hợp pháp?