Hải Dương: Hàng tấn cá chết bất thường sau một đêm

ThienNhien.Net – Khoảng 4h sáng ngày 1.4 anh Phạm Đức Diến, trú tại thôn Lúa, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương phát hiện cá trong ao bỗng dưng chết trắng, dạt vào bờ mà chưa rõ nguyên nhân.

Anh Phạm Đức Diến đau xót kể lại sự việc. (Ảnh: Lao Động)
Anh Phạm Đức Diến đau xót kể lại sự việc. (Ảnh: Báo Lao Động)

“Lúc tôi ra đến ao nhà mình thì phát hiện từng mẻ cá thả lâu năm trong ao nổi chết hàng loạt, dạt vào bờ. Đặc biệt, trên bờ ao còn sót lại vết chân và vỏ chai thuốc trừ sâu diệt cỏ, vương vết dầu nhớt và ốc bưu vàng mà hung thủ pha trộn vào nhau rồi đổ xuống ao” – anh Phạm Đức Diến cho biết.

Theo ước tính, số lượng cá chết khoảng 1 tấn, thiệt hại ban đầu khoảng 25 triệu đồng. (Ảnh: Báo Lao Động)
Theo ước tính, số lượng cá chết khoảng 1 tấn, thiệt hại ban đầu khoảng 25 triệu đồng. (Ảnh: Báo Lao Động)

Theo ước tính của anh Diến, số cá trong ao nghi bị người khác đổ thuốc trừ sâu diệt cỏ gây chết cá hàng loạt lên đến hàng tấn với đủ loại cá mè, cá trôi, cá trắm… Với giá thành hiện tại, ước tính gia đình anh thiệt hại khoảng 25 triệu đồng.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Báo Lao Động)
Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Báo Lao Động)

Ngay sau đó, chủ ao cá bị chết đã báo cáo lên chính quyền địa phương. Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng huyện Gia Lộc phối hợp với lực lượng khám nghiệm tỉnh về hiện trường tìm hiểu sự việc, thu giữ vỏ chai để khám nghiệm vân tay tại hiện trường. Đồng thời, tiến hành lấy mẫu nước đem về xét nghiệm, xác định chất hóa học điều tra.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.