Long An: Cháy 50 ha rừng tràm trong khu bảo tồn

ThienNhien.Net – Đám cháy làm thiệt hại 50 ha rừng tràm trong tổng số hơn 800 ha rừng tràm đặc dụng ở Trung tâm Bảo tồn phát triển dược liệu

Rạng sáng 26/3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát triển Dược liệu Đồng Tháp Mười ở huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An làm thiệt hại nặng 50 ha tràm tự nhiên.

Trước đó, sáng 25/3, tại Trung tâm này có một đám cháy nhỏ ở khu vực ruộng cói tự nhiên, sau đó nhanh chóng lan sang khu vực lân cận. Lực lượng chức năng đã triển khai chữa cháy và khống chế được trong đêm qua. Nhưng đến 3 giờ sáng nay (26/3), ngọn lửa bùng phát trở lại tại một số khu vực lân cận, lan sang rừng tràm. Huyện Mộc Hóa đã huy động nhiều lực lượng ứng cứu, hỗ trợ dập tắt lửa.

Đầu giờ chiều nay, đám cháy vẫn còn âm ỉ tại một số điểm nhỏ lẻ của khu vực rừng tràm. Công tác cứu hộ hiện tại vẫn đang được địa phương tiếp tục duy trì. Đám cháy làm thiệt hại 50 ha rừng tràm trong tổng số hơn 800 ha rừng tràm đặc dụng ở Trung tâm này.

Ông Lâm Hòa Xứng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An cho biết: “Được sự chi viện của Bộ đội biên phòng tỉnh, Ban chỉ huy quân sự, Phòng cháy chữa cháy của tỉnh và ngành chức năng của huyện, đặc biệt là bà con khu vực xung quanh tham gia nên 12h trưa nay, đám cháy cơ bản được dập tắt”.