Cty than Hạ Long: Khai quật bể than chìm 70-80 ngàn tấn để phục vụ điều tra

ThienNhien.Net – Trong 2 ngày 25 và 26.3, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (C46) Bộ Công an phối hợp với PC46 – Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ vụ ‘chôn’ hàng chục ngàn tấn than trong khu vực khai trường Tây Khe Sim, phường Quang Hanh, TP.Cẩm Phả của Cty Than Hạ Long, theo đơn thư tố giác tội phạm.

Lực lượng công an kiểm tra tại khai trường Cty than Hạ Long
Lực lượng công an kiểm tra tại khai trường Cty than Hạ Long

Theo đơn thư tố cáo, cuối năm 2014, một lượng than lớn đã được tập kết về khu vực trên, với khối lượng khoảng 70-80 nghìn tấn than cám 6 (giá khoảng 1,1 triệu đồng/m3). Sau đó, số than trên được đổ đất đá chung quanh, giữa lớp đất đá và than được ngăn cách bởi lớp bạt dứa. Trên bề mặt bể than chìm, người ta đổ tiếp lên một đống than nhỏ hơn chiều cao chừng 3-4m, với khối lượng khoảng 15.000m3. Cũng theo đơn tố cáo, trong báo cáo gửi Tập đoàn Than-Khoáng sản VN (TKV), Cty than Hạ Long chỉ báo số than tồn kho còn khoảng 20 nghìn tấn (phần nổi kho than); nghĩa là toàn bộ bể than 70-80 nghìn tấn chìm bên dưới đã bị bỏ ngoài sổ sách.

Khai trường Tây Khe Sim - nơi bị tố "chôn" than
Khai trường Tây Khe Sim – nơi bị tố “chôn” than

Lực lượng chức năng đang yêu cầu Cty than Hạ Long khai quật lượng than chìm này lên để phục vụ điều tra.

Trả lời về vụ việc này, sáng nay 28.3, đại diện Cty Than Hạ Long thừa nhận có lượng than dư thừa, còn số lượng phải đợi các cơ quan chức năng xác định. “Tuy nhiên, đó là số than được chuyển từ moong lên từ năm 2014, trữ tại kho tạm trên mặt công trường chờ sơ tuyển. Do năm ngoái đã hoàn thành kế hoạch, nên lượng than này được chuyển cho kế hoạch sản xuất năm 2015. Tuy nhiên, từ đầu năm tới giờ do mưa nhiều nên chưa triển khai kịp” – vị đại diện Cty cho biết.