Một ngày bắt 2 vụ, 4 tàu khai thác cát trái phép

ThienNhien.Net – Dù cơ quan chức năng đã thông báo việc khai thác tài nguyên trên sông Hồng, đoạn qua huyện Phúc Thọ là vi phạm pháp luật, tuy nhiên “cát tặc” vẫn lén lút “rút ruột” lòng sông. Ngay cả khi đã bị bắt giữ, các đối tượng liên quan vẫn khăng khăng, việc khai thác cát là hợp pháp.

CA H. Phúc Thọ bắt giữ các tàu khai thác, vận chuyển cát trái phép. (Ảnh: An ninh Thủ đô)
CA H. Phúc Thọ bắt giữ các tàu khai thác, vận chuyển cát trái phép. (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Xử lý nghiêm hàng loạt vi phạm

Ngày 18-3, Đại tá Nguyễn Xuân Trường – Trưởng CAH Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các cơ quan hữu quan bắt giữ 4 tàu khai thác, vận chuyển trái phép cát trên sông Hồng. Cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý, tạm giữ 2 tàu chở hàng và bàn giao 2 tàu cuốc cho chủ phương tiện quản lý. Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy và môi trường – CAH Phúc Thọ đã phát hiện một số đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh giữa Phúc Thọ với các huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) để khai thác cát trái phép. Sau một thời gian mật phục, khoảng 9h30 ngày 17-3, CAH Phúc Thọ phối hợp các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang tàu cuốc mang số hiệu VP-1878 do anh Lê Quang Cường (SN 1978, ở 48 Võ Thị Sáu, Nha Trang, Khánh Hòa) điều khiển, có hành vi khai thác cát đen trái phép trên lòng sông Hồng, đoạn qua xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ. Khi bị bắt giữ, tàu VP-1878 đang sang mạn, bán cát cho tàu chở hàng số hiệu VP-0486 do anh Nguyễn Văn Bảo (SN 1985, ở Trung Châu, Đan Phượng, Hà Nội) điều khiển. Lực lượng cảnh sát đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Sau đó, vào đêm 17-3, trên sông Hồng, đoạn qua địa phận xã Vân Nam, CAH Phúc Thọ phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ tàu cuốc mang số hiệu VP-13 do anh Đỗ Tiến Long (SN 1983, ở Bình Nhân, Chiêm Hóa, Tuyên Quang) điều khiển đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn qua địa phận xã Vân Nam, huyện Phúc Thọ để bán cho tàu chở hàng số hiệu VP-0151 do anh Trần Việt Chuyển (SN 1960, ở Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội) điều khiển. Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng và phương tiện liên quan để điều tra xử lý.

Trước đó, vào ngày 8-11, Cục CSGT đường thủy và Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an) phối hợp với CATP Hà Nội và CAH Phúc Thọ đã triệt phá hoạt động khai thác cát trái phép quy mô lớn trên sông Hồng, đoạn qua huyện Phúc Thọ. Lực lượng công an đã thu giữ 50 tàu các loại, bắt nhiều đối tượng liên quan. Đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động trong nhiều năm qua, có liên quan đến nhiều vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn. Trung bình mỗi ngày, các đối tượng nằm trong chuyên án tổ chức khai thác, buôn bán khoảng 2.000 m3 cát.

Bên cấm, bên cho

Theo ông Nguyễn Việt Liên – Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phúc Thọ, lâu nay, tình trạng khai thác trái phép tài nguyên trên sông Hồng diễn ra phức tạp là do việc phân định ranh giới giữa Phúc Thọ với các địa phương lân cận chưa được rõ ràng. Thành phố Hà Nội đã nghiêm cấm việc khai thác cát trên sông, tuy nhiên, UBND huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) lại cấp phép cho một số doanh nghiệp khai thác cát lộ thiên trên khu vực giáp ranh với Phúc Thọ. Lợi dụng điều này, “cát tặc” đã lén lút hút cát, bán cho các tàu vận chuyển ngay trên sông.

Sau khi Bộ Công an phối hợp với lực lượng công an địa phương triệt xóa băng nhóm khai thác cát trái phép, UBND TP Hà Nội phối hợp các đơn vị chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức xác định lại mốc giới. “Mọi hành vi khai thác cát dưới lòng sông Hồng, đoạn giáp ranh giữa Phúc Thọ với tỉnh Vĩnh Phúc đều là hành vi vi phạm pháp luật” – ông Nguyễn Việt Liên cho biết. Huyện Phúc Thọ cũng đã có thông báo về việc cấm khai thác dưới lòng sông Hồng thuộc địa giới hành chính của huyện. Cơ quan chức năng cũng yêu cầu toàn bộ các doanh nghiệp khai thác cát ký cam kết không vi phạm và buộc các doanh nghiệp phải di dời công cụ, phương tiện khai thác cát trong khu vực cấm.

Lãnh đạo UBND huyện Phúc Thọ cũng khẳng định, chính quyền và lực lượng chức năng kiên quyết đấu tranh, không để “cát tặc” hoành hành. Ngay khi xác định rõ mốc giới hành chính, huyện Phúc Thọ đã đề nghị CATP Hà Nội tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm. Lực lượng chức năng huyện Phúc Thọ cũng thường xuyên tuần tra, mật phục tại các địa điểm “cát tặc” thường khai thác trái phép tài nguyên để kịp thời xử lý nghiêm các đối tượng cố tình khai thác trái phép.