Hội thảo Green Connection: Cơ hội kết nối, sẻ chia sự quan tâm dành cho môi trường

ThienNhien.Net – Là một trong những sự kiện của cuộc thi “Tắt đèn Bật ý tưởng 2015”, Workshop Green Connection (hội thảo Kết nối Màu xanh) đã được tổ chức vào chiều chủ nhật ngày 15/3 tại Hà Nội, nhằm mang đến cho các thí sinh cơ hội kết nối, chia sẻ niềm đam mê với thiết kế và sự quan tâm dành cho môi trường.

Hội thảo được tổ chức tại Văn phòng ấn tượng của Boo. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)
Hội thảo được tổ chức tại Văn phòng ấn tượng của Boo. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)

Hội thảo được bắt đầu với không khí thoải mái, háo hức của các bạn trẻ là top 10 từng hình tượng Nhân vật “Tắt đèn Bật ý tưởng 2015”. Sau phần giới thiệu ngắn gọn về cuộc thi và chương trình, anh Lê Việt Dũng, trưởng ban đối ngoại của cuộc thi “Tắt đèn Bật ý tưởng 2015” đã phát biểu khai mạc chương trình, bày tỏ niềm vui mừng khi cuộc thi năm nay đã nhận được sự quan tâm của các bạn trẻ khắp mọi miền đất nước. “652 bài dự thi đã được gửi đến với 23% thí sinh đến từ Hà Nội, 45% đến từ Tp Hồ Chí Minh, 22 % đến từ các tỉnh thành khác và 10% là du học sinh”, anh Lê Việt Dũng nói.

Anh Lê Việt Dũng phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)
Anh Lê Việt Dũng phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)

Các thí sinh chia làm 3 nhóm, cùng trao đổi, chia sẻ với các bảo trợ chuyên môn và các chuyên viên thiết kế của Công ty TNHH TM BOO, nhãn hiệu thời trang quen thuộc của giới trẻ với phong cách năng động, trẻ trung, độc đáo. Từng bài thi đã nhận được những đánh giá, tư vấn riêng, giúp người chơi có thêm những hiểu biết sâu hơn về các kỹ năng thiết kế, từ đó có thể hoàn thiện, phát triển thêm tác phẩm của mình. Đặc biệt, để hỗ trợ các bạn ở xa không đến được với chương trình, kênh kết nối trực tuyến skype đã được sử dụng, mang sự tư vấn đến tận từng thí sinh.

Các bạn thí sinh vui vẻ chia sẻ về những sáng tạo của mình. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)
Các bạn thí sinh vui vẻ chia sẻ về những sáng tạo của mình. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)
Các thí sinh đang chung tay thực hiện bức vẽ bảo vệ môi trường của nhóm. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)
Các thí sinh đang chung tay thực hiện bức vẽ bảo vệ môi trường của nhóm. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)

Tham gia hội thảo, các bạn thí sinh không chỉ thể hiện đam mê của mình dành cho thiết kế mà còn bày tỏ sự quan tâm đối với môi trường thông qua hoạt động vẽ tranh chủ đề biến đổi khí hậu. Những bức tranh mang ý tưởng sáng tạo, nét vẽ ngộ nghĩnh nhưng ẩn sau đó vẫn là mối lo âu sâu sắc cho tương lai của Trái Đất.

Bức tranh dễ thương do các bạn thí sinh top 10 thực hiện. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)
Bức tranh dễ thương do các bạn thí sinh top 10 thực hiện. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)

Và cuối cùng, sau thời gian dài chờ đợi, thử thách cho top 10 đã được chính thức công bố, quyết định đến kết quả cuối cùng của cuộc thi – Giải Sáng Tạo Xuất Sắc Nhất. Nhiệm vụ của người chơi là chỉnh sửa, cân đối lại thiết kế của mình phù hợp với các ứng dụng thực tiễn cho các mẫu sản phẩm trên thị trường. Nhận được thử thách thú vị và thiết thực này, những nhà thiết kế trẻ đã thể hiện sự lo lắng nhưng cũng không kém phần hứng khởi.

Kết thúc hội thảo, bạn Hồng Phúc, thí sinh tham gia thiết kế hình tượng Đồng Nát, chia sẻ rằng: “Mình cảm thấy rất vui khi tham gia buổi hội thảo hôm nay. Mình cũng học hỏi được rất nhiều, không chỉ qua những nhận xét mà anh thiết kế dành cho bài mình mà còn từ lời góp ý đến các tác phẩm của các bạn cùng nhóm. Mình thấy rằng thử thách mà BTC đưa ra đối với mình là khả thi và nó thật sự rất gần gũi và có ý nghĩa.”

Hội thảo đã diễn ra thành công với nhiều niềm vui và nhiều điều bổ ích. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)
Hội thảo đã diễn ra thành công với nhiều niềm vui và nhiều điều bổ ích. (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)

Những bài thiết kế dự thi xuất sắc nhất từ cuộc thi sẽ được in trên áo phông và các sản phẩm phái sinh khác để bán gây quỹ thực hiện các hoạt động môi trường. Toàn bộ lợi nhận thu được từ việc bán các sản phẩm gây quỹ sẽ dành để ủng hộ quỹ trồng rừng – với mục tiêu trong năm 2015 sẽ trồng được 5000 cây Đước ở rừng ngập mặn Phú Vang – Thừa Thiên Huế – góp phần phòng tránh thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Cuộc thi “Tắt đèn Bật ý tưởng” lần thứ 6 được tổ chức với chủ đề “Character bảo vệ môi trường” (Nhân vật bảo vệ môi trường) nhằm hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất 2015 – một sự kiện thường niên của Quỹ Quốc Tế Bảo Vệ Thiên Nhiên (WWF). Cuộc thi kêu gọi các thí sinh thiết kế những hình tượng nhân vật là đại diện cho ba lĩnh vực hoạt động vì môi trường: Đồng Nát, Mầm Non, Thiểu Năng.

Chuỗi sự kiện của cuộc thi “Tắt đèn Bật ý tưởng 2015” sẽ được tiếp tục với buổi triển lãm vào ngày 22/3 tới tại Trung tâm thương mại Indochina Plaza Hà Nôi (IPH), 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội và Lễ công bố kết quả diễn ra vào Lễ hội Tắt đèn ngày 28/3 tại American Club, 19-21, Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.