Phát hiện mới về những hố khổng lồ bí ẩn tại Siberia, Nga

ThienNhien.Net – Các nhà khoa học đang khẳng định lại giả thuyết rằng nguyên nhân tạo ra những hố khổng lồ bí ẩn là do sự biến đổi khí hậu.

Mới đây, 1 hố khổng lồ mới đã được phát hiện tại vùng đóng băng vĩnh cửu Siberia, phía Bắc Liên bang Nga. Hố khổng lồ này nằm gần với 3 chiếc khác và xung quanh chúng là hàng tá những hố nhỏ hơn, ở Bán đảo Yamal.

Hố khổng lồ đầu tiên được phát hiện mang tên B1. Sau đó đã có thêm rất nhiều hố khổng lồ. (Ảnh: Dailymail)
Hố khổng lồ đầu tiên được phát hiện mang tên B1. Sau đó đã có thêm rất nhiều hố khổng lồ. (Ảnh: Dailymail)

Liên tiếp những sự sụt lún của vùng địa tầng này dấy lên nghi vấn liệu biến đổi khí hậu có thực sự là nguyên nhân lớn nhất gây ra hiện tượng trên.

Hố B3 được tìm thấy tại vùng bán đảo Yamal. (Ảnh: Dailymail)
Hố B3 được tìm thấy tại vùng bán đảo Yamal. (Ảnh: Dailymail)
Bản đồ những hố đen khổng lồ đã được tìm thấy. (Ảnh: Dailymail)
Bản đồ những hố đen khổng lồ đã được tìm thấy. (Ảnh: Dailymail)

Các nhà khoa học cho rằng việc Trái đất nóng lên đã khiến cho vùng đất đóng băng vĩnh cửu ở Siberia, Nga bị tan chảy và dòng khí mê-tan dưới lòng đất phun trào. Từ đó, những miệng hố khổng lồ xuất hiện.

Biến đổi khí hậu dẫn đến sự gia tăng về số lượng các hố đen. (Ảnh: Dailymail)
Biến đổi khí hậu dẫn đến sự gia tăng về số lượng các hố đen. (Ảnh: Dailymail)

Với diễn biến phức tạp của việc biến đổi khí hậu, trong tương lai, có thể sẽ có nhiều vụ sụt lún đất hơn nữa và nhiều nguy cơ mặt đất tại đây “thủng” lỗ chỗ với các hố đen khổng lồ. Những chuyên gia địa chất dự đoán, không lâu nữa, con số hố đen có thể lên tới 30.

Các nhà khoa học cần nghiên cứu thêm về hiện tượng này. (Ảnh: Dailymail)
Các nhà khoa học cần nghiên cứu thêm về hiện tượng này. (Ảnh: Dailymail)

Các nhà khoa học cần nghiên cứu thêm về hiện tượng này Giáo sư Vasily Bogoyavlensky, phó hiệu trưởng Học viện nghiên cứu dầu khí Moscow kêu gọi những hành đồng “khẩn cấp” để làm rõ hiện tượng này. “Vấn đề này có thể trở nên thực sự nghiêm trọng, chúng ta cần phải có những nghiên cứu mới hơn để đề phòng các thảm họa về sau” – ông cho biết.