Triều cường phá hủy hơn 40m kè bờ biển ở Trà Vinh

ThienNhien.Net – Việc khắc phục sự cố kè Hiệp Thạnh sẽ rất khó khăn do hiện nay đang vào mùa gió chướng mạnh cộng với triều cường dâng cao.

Sáng 23/12, do ảnh hưởng triều cường dâng cao kết hợp sóng to đã đánh sập hơn 30m kè kiên cố bảo vệ bờ biển, đoạn xung yếu thuộc ấp Bàu, xã Hiệp Thạnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Đến 16h ngày 23/12, nước dâng, sóng biển đã đánh sập thêm một đoạn kè dài hơn 10m và đang tiếp tục mở rộng.

Sóng to đã đánh sập hơn 30 mét kè bảo vệ bờ biển xã Hiệp Thạnh. (Ảnh: vov.vn)
Sóng to đã đánh sập hơn 30 mét kè bảo vệ bờ biển xã Hiệp Thạnh. (Ảnh: vov.vn)

Được biết công trình kè bảo vệ đoạn xung yếu bờ biển xã Hiệp Thạnh (giai đoạn II) tại ấp Bàu, xã Hiệp Thạnh dài 700m, kinh phí đầu tư 44 tỷ đồng, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh làm chủ đầu tư, công trình còn đang trong thời gian bảo hành.

Sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, lãnh đạo UBND huyện Duyên Hải đã đi có mặt tại công trình, khảo sát, đánh giá thiệt hại và đã thông báo với đơn vị thi công để có hướng khắc phục.

Tuy nhiên, việc khắc phục sự cố kè Hiệp Thạnh được ghi nhận là sẽ rất khó khăn, do hiện nay đang vào mùa gió chướng mạnh, lại là mùa triều cường dâng cao.