Động đất liên tục xảy ra tại A Lưới, Hương Trà

ThienNhien.Net – Thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu cho biết chỉ trong vòng 1 tháng đã liên tục xảy ra 5 vụ động đất tại khu vực huyện A Lưới và huyện Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bản đồ chấn tâm động đất xảy ra ngày 22/12 tại A Lưới, Thừa Thiên Huế (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu)
Bản đồ chấn tâm động đất xảy ra ngày 22/12 tại A Lưới, Thừa Thiên Huế (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu)

Mới đây nhất, vào hồi 18 giờ 44 phút 01 giây (giờ Hà Nội) ngày 22/12/2015 một trận động đất có độ lớn M = 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ (16.106 độ vĩ Bắc, 107.298 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đây là trận động đất có độ lớn lớn nhất trong 6 trận động đất xảy ra tại Thừa Thiên Huế và Lai Châu trong vòng khoảng 1 tháng qua.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Lai Châu đã liên tục xảy ra 5 trận động đất có độ lớn dao động từ M – 2,5 đến M = 3,0.

Cụ thể, hồi 11 giờ 46 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 14/12/2015 một trận động đất có độ lớn M = 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (16.109 độ vĩ Bắc, 107.381 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 11 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vào hồi 20 giờ 38 phút 25 giây (giờ Hà Nội) ngày 12/12/2015 một trận động đất có độ lớn M = 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (16.279 độ vĩ Bắc, 107.500 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 7.5 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vào hồi 12 giờ 38 phút 54 giây (giờ Hà Nội) ngày 06/12/2015 một trận động đất có độ lớn M = 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (16.260 độ vĩ Bắc, 107.461 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 3.9 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Vào hồi 21 giờ 07 phút 51 giây (giờ Hà Nội) ngày 17/11/2015 một trận động đất có độ lớn M = 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (16.043 độ vĩ Bắc, 107.428 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.5 km. Động đất xảy ra tại khu vực biên giới Việt Nam – Lào giáp ranh với tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mới đây, vào hồi 08 giờ 04 phút 48 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 12 năm 2015 tức 15 giờ 04 phút 48 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 12 năm 2015 một trận động đất có độ lớn M = 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.596 độ vĩ Bắc, 102.425 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Liên quan đến vụ việc, Báo Thừa Thiên Huế dẫn lời ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hầu hết những trận động đất xảy ra ở địa bàn huyện A Lưới thời gian qua đều có cấp độ rất nhỏ, khó nhận biết, không gây thiệt hại về người và tài sản.

Tuy nhiên trước hiện tượng động đất xuất hiện dồn dập, nhất là 2 năm trở lại đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ đề tài khoa học công nghệ cấp thiết mới phát sinh ở địa phương để sớm có đánh giá, phân tích cụ thể, ở mức độ chi tiết cao về tình hình động đất trên địa bàn tỉnh và để chủ động ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Bên cạnh đó, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã mời chuyên gia Viện Vật lý Địa cầu tổ chức các lớp tập huấn và giới thiệu phương pháp phòng chống động đất cho các xã, thị trấn thuộc huyện A Lưới; hướng dẫn cho cán bộ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện A Lưới sử dụng các tờ rơi, áp phích về phòng chống động đất để tuyên truyền rộng rãi cho người dân.

Nguồn: