Ô nhiễm môi trường từ làng “mổ xe”, tái chế sắt vụn

ThienNhien.Net – Xã Tề Lỗ (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) nổi tiếng là “lò mổ” ô tô, xe máy, tái chế sắt vụn lớn nhất miền Bắc, với trên 50% số hộ dân trong xã làm nghề này. Tuy việc tái chế đem đến nguồn thu nhập lớn cho người dân trong xã, nhưng việc sử dụng công nghệ thô sơ, lao động thủ công lại gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới chính sức khỏe của người dân.

Dọc các con đường làng tập trung hàng trăm bãi phế thải kim loại cản trở giao thông. (Ảnh: An ninh Thủ đô)
Dọc các con đường làng tập trung hàng trăm bãi phế thải kim loại cản trở giao thông. (Ảnh: An ninh Thủ đô)
Khi trời mưa cuốn theo dầu xe xuống ao hồ, gây ô nhiễm môi trường đất, nước. (Ảnh: An ninh Thủ đô)
Khi trời mưa cuốn theo dầu xe xuống ao hồ, gây ô nhiễm môi trường đất, nước. (Ảnh: An ninh Thủ đô)
Người dân đốt rác thải, xăm, lốp… gây ô nhiễm không khí. (Ảnh: An ninh Thủ đô)
Người dân đốt rác thải, xăm, lốp… gây ô nhiễm không khí. (Ảnh: An ninh Thủ đô)
Phế liệu, rác thải sau khi tái chế có ở khắp mọi nơi. (Ảnh: An ninh Thủ đô)
Phế liệu, rác thải sau khi tái chế có ở khắp mọi nơi. (Ảnh: An ninh Thủ đô)
Xử lí ô nhiễm môi trường vẫn là vấn đề khó khăn với chính quyền và người dân nơi đây. (Ảnh: An ninh Thủ đô)
Xử lí ô nhiễm môi trường vẫn là vấn đề khó khăn với chính quyền và người dân nơi đây. (Ảnh: An ninh Thủ đô)
16122014_taichesatvun7
Lượng phế thải đổ về đây ngày càng nhiều. (Ảnh: An ninh Thủ đô)