Lâm Đồng: Sập hầm thủy điện, 12 người đang mắc kẹt

ThienNhien.Net – Khoảng 7 giờ sáng 16-12, tại công trình thủy điện Đạ Dâng – Đạ Chomo, thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Xe đặc dụng chuẩn bị công tác cứu hộ. (Ảnh: Nhân Dân)
Xe đặc dụng chuẩn bị công tác cứu hộ. (Ảnh: Nhân Dân)

Thông tin ban đầu, phía đơn vị thi công – Công ty CP Sông Đà 505 cho biết, có khoảng 12 công nhân đang khoan hầm thông nước thì bất ngờ hầm bị sập. Hiện, số công nhân này đang bị “cô lập” phía trong đường hầm, cách miệng hầm khoảng 500m.

Theo người dân, công trình thủy điện này đã được khởi công cách đây khoảng 6 đến 7 năm. Theo thiết kết, đường hầm này dài 700m, hiện đã thi công đến 600m thì xảy ra sự cố.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng PCCC, cứu hộ, cứu nạn, y tế và công an để tìm cách tiếp cận những công nhân bị mắc kẹt, đồng thời tiến hành bơm ô-xy vào phía trong.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Nguyễn Duy Hải xác nhận: Hiện đang có 12 người mắc kẹt trong hầm. Nguyên nhân ban đầu là do sự cố về địa chất. Công trình này được khởi công năm 2004.

Hiện, công tác cứu hộ, cứu nạn đang được triển khai tích cực. NDĐT tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.

Lực lượng cứu hộ vào đường hầm. (Ảnh: Nhân Dân)
Lực lượng cứu hộ vào đường hầm. (Ảnh: Nhân Dân)
Đông đảo lực lượng đã được huy động. (Ảnh: Nhân Dân)
Đông đảo lực lượng đã được huy động. (Ảnh: Nhân Dân)
Chuẩn bị phương án cứu hộ. (Ảnh: Nhân Dân)
Chuẩn bị phương án cứu hộ. (Ảnh: Nhân Dân)
Đưa ô-xy bơm vào vị trí công nhân mắc kẹt. (Ảnh: Nhân Dân)
Đưa ô-xy bơm vào vị trí công nhân mắc kẹt. (Ảnh: Nhân Dân)