Thanh Hóa: Phát hiện loài thực vật mới chưa từng ghi nhận trên thế giới

ThienNhien.Net – Trong quá trình lập danh lục khu hệ động, thực vật rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (Thanh Hóa), các nhà khoa học đã phát hiện loài thực vật mới chưa từng được ghi nhận trên thế giới, được đặt tên là Aristolochia xuanlienensis thuộc họ Nam mộc hương (Aristolochiaceae). Tên loài này được đặt theo địa điểm thu mẫu tại khu bảo tồn Xuân Liên.

Hoa và lá của loài Aristolochia xuanlienensis mới được phát hiện (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/Báo Tin Tức)
Hoa và lá của loài Aristolochia xuanlienensis mới được phát hiện (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/Báo Tin Tức)

Trong quá trình điều tra đa dạng sinh học, các nhà khoa học phát hiện loài thực vật có nhiều đặc điểm hình thái sai khác so với các loài thực vật đã từng được chứng kiến. Nghi ngờ là loài mới, các nhà khoa học Việt Nam phối hợp với chuyên gia người Trung Quốc tiến hành phân tích, so sánh mẫu lá, hoa, quả, hạt của loài này thì nhận thấy có sự sai khác về đặc điểm hình dạng, kích thước với các loài thực vật từng được ghi nhận trên thế giới.

Sau một thời gian nghiên cứu, các nhà khoa học đã đi đến kết luận, các mẫu vật của loài thực vật mới phát hiện này chính là loài mới cho thế giới thuộc chi Nam mộc hương (Aristolochia). Hiện các mẫu chuẩn của loài này được lưu giữ tại Phòng tiêu bản thực vật của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Việt Nam, kèm theo mẫu cho nghiên cứu sinh học phân tử.

Hoa của loài Aristolochia xuanlienensis (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/Báo Tin Tức)
Hoa của loài Aristolochia xuanlienensis (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/Báo Tin Tức)

Cũng trong quá trình điều tra sự đa dạng sinh học, các nhà khoa học cũng phát hiện 3 loài thực vật chưa từng được ghi nhận tại Việt Nam gồm Lữ đằng đứng Lindernia megaphylla P.C, Thuỷ thảo trắng Kailarsenia lineata R.Br và Song quả lá bắc tím Didymocarpus pupureobracteatus Smith.

Việc phát hiện loài thực vật mới có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung tính đa dạng sinh học của Việt Nam và trên thế giới.

Tiêu bản về hoa, lá, quả, thân, nhụy của loài Aristolochia xuanlienensis. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/Báo Tin Tức)
Tiêu bản về hoa, lá, quả, thân, nhụy của loài Aristolochia xuanlienensis. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/Báo Tin Tức)

Trước đó, các nhà khoa học Viện sinh thái tài nguyên sinh vật Việt Nam và cán bộ khu bảo tồn Xuân Liên cũng phát hiện loài Muntiacus rooseveltorum tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên. Đây là loài Mang được cho là đã tuyệt chủng cách đây 85 năm, nay bất ngờ xuất hiện trở lại.