VQG Hoàng Liên – Sa Pa tiếp nhận 2 cá thể khỉ có tên trong Sách đỏ

ThienNhien.Net – Ngày 21/9, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (Vườn Quốc gia Hoàng Liên – Sa Pa) đã tiếp nhận 2 cá thể khỉ. Trong đó, 1 cá thể thuộc loài khỉ mốc (Macaca assamensis) nằm trong danh mục sắp nguy cấp của Sách đỏ Việt Nam 2007 và 1 cá thể thuộc loài khỉ vàng (Macaca mulatta).

Đại diện Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên nhận bàn giao cá thể khỉ từ đại diện Hạt Kiểm lâm Văn Bàn (Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường)
Đại diện Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên nhận bàn giao cá thể khỉ từ đại diện Hạt Kiểm lâm Văn Bàn (Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường)

Nguồn gốc của 2 cá thể khỉ này đều do 2 gia đình ở huyện Văn Bàn mua lại của người dân địa phương bẫy ở trên rừng thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên – Văn Bàn đang trong tình trạng bị thương nặng. Sau khi mua được hai cá thể khỉ, các gia đình đã chăm sóc, chữa trị vết thương, đến nay cả 2 cá thể khỉ này đều có tình trạng sức khỏe tốt.

Sau khi phát hiện hai gia đình ở tổ 3, thị trấn Khánh Yên và ở thôn Yên Thành, xã Khánh Yên Thượng (Văn Bàn) đang nuôi nhốt các cá thể khỉ lực lượng kiểm lâm đã đến vận động để người dân hiến tặng.

Trước đó, vào tháng 8/2014, Hạt Kiểm lâm Văn Bàn cũng đã tuyên truyền vận động 1 hộ dân ở xã Tân Thượng hiến tặng 2 cá thể khỉ (1khỉ mặt đỏ, 1 khỉ mốc) cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, nhằm phục vụ công tác bảo tồn và tái thả đàn.