Đàn lợn rừng nhiễm phóng xạ Chernobyl đang tăng nhanh chóng

ThienNhien.Net – Theo thông tin từ ANSA ngày 19/6, các chuyên gia bảo vệ động vật, tài nguyên thiên nhiên Italy đưa ra báo cáo cho rằng, đàn lợn rừng đã bị nhiễm phóng xạ từ thảm họa nhà máy điện hạt nhân Chernobyl năm 1986 sống ở Tây Bắc Italy đang gia tăng số lượng một cách rất nhanh chóng.

Do vậy, chỉ trong vòng một năm, số lượng đàn lợn rừng đã tăng từ 27 lên 166 con.

Ảnh minh họa: arkive.org
Ảnh minh họa: arkive.org

Cơ quan y tế phụ trách giám sát động vật hoang dã Italy nhận mạnh hàm lượng Cesium 137 rất cao trong cơ thể những con lợn rừng đang sống ở các vùng Piedmon, Liguria và Val D’Aosta và nguyên nhân là do thảm họa nhà máy điện hạt nhân nguyên tử Chernobyl vì họ đã loại bổ tất cả các khả năng khác.

Nồng độ phóng xạ ở đàn lợn hiện nay là 600 Bq/Kg, cao hơn rất nhiều với mức độ cho phép.

Các chuyên gia và cán bộ y tế Italy cũng tìm thấy nồng độ phóng xạ cao hơn mức thông thường trong sữa, nấm và các loại quả trong rừng.

Theo kết luận của Cơ quan y tế Italy, thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện nguyên tử Chernobyl đã gây ô nhiễm môi trường các nước châu Âu từ năm 1986 và vẫn gây ảnh hưởng đến ngày nay.