Bắt tạm giam đối tượng phá rừng

ThienNhien.Net – Chiều 12/5, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Y Prinh (SN 1966, trú tại xã Đắc Bút So, huyện Tuy Đức) để điều tra hành vi Hủy hoại rừng.

Theo kết quả điều tra, năm 2011, Y Prinh đã chặt phá gần 1ha rừng để mở rộng diện tích bên cạnh mảnh rẫy trồng sắn tại lô 3, khoảnh 3, Tiểu khu 1479 của Nông lâm trường cao su Tuy Đức quản lý.

Đối tượng Y Prinh tại cơ quan điều tra
Đối tượng Y Prinh tại cơ quan điều tra

Đến năm 2013, Y Prinh lại thuê Điểu Mloi (trú cùng địa phương, hiện đã chết do bệnh tật) sử dụng cưa tiếp tục phá rừng làm rẫy.

Sau đó, Y Prinh cho anh Phạm Văn Vì (xã Đác Búc So) thuê trồng khoai lang với giá 13 triệu đồng/năm.

Đầu năm 2014, anh Vì tiến hành phát dọn diện tích rẫy thuê này để sản xuất thì bị cán bộ nông lâm trường cao su Tuy Đức phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan chức năng đã giám định gần 1ha rừng sản xuất bị thiệt hại do Y Prinh và các đối tượng chặt phá với giá trị thiệt hại về gỗ và môi trường hơn 35 triệu đồng.

Đây là vụ án thứ 5 thuộc chuyên án HR-13 của Công an huyện Tuy Đức nhằm đấu tranh với các hành vi chặt phá rừng, mua bán, sang nhượng đất rừng trái phép và lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra trên địa bàn.