Các nước MSC hợp tác về chống ô nhiễm khói bụi

ThienNhien.Net – Theo thông cáo báo chí của Ban thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), ngày 2/4, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường tiểu khu vực ASEAN (MSC) về ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới lần thứ 16 đã diễn ra tại Brunei, bao gồm các nước Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan.

Trên cơ sở dự báo của Trung tâm Khí tượng ASEAN (ASMC) về khả năng lượng mưa sẽ dưới mức trung bình đối với hầu hết các bộ phận ở khu vực phía Nam cho đến đầu tháng 10 tới; tình trạng trung tính ENSO (không El Nino và không La Nina) phổ biến trong nửa đầu năm, và El Nino có thể phát triển trong nửa cuối năm nay sẽ làm trầm trọng thêm các điều kiện thời tiết khô hạn, dẫn tới gia tăng các điểm nóng có nguy cơ gây cháy rừng, Hội nghị đã nhất trí cho rằng các nước MSC cần tăng cường thận trọng và có các biện pháp bổ sung phòng ngừa cháy rừng.

Ảnh minh họa: topnews.in
Ảnh minh họa: topnews.in

Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối kết hợp nỗ lực giữa các quốc gia liên quan trong kiểm soát cháy rừng, nhất là sự trao đổi các bài học kinh nghiệm nhằm cải thiện hơn nữa cơ chế quốc gia và khu vực để giảm thiểu cháy rừng trong điều kiện thời tiết bất lợi, cụ thể như điều kiện thời tiết khô hạn bất thường trong quý Một năm nay đã dẫn đến các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại một số nước trong khu vực, nhất là tại Indonesia.

Hội nghị đánh giá tích cực nỗ lực thực hiện Kế hoạch hành động xử lý ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới của Indonesia trên cơ sở giám sát chặt chẽ và liên tục các điểm nóng, phối hợp giữa chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương, giữa các khu vực công-tư và các cộng đồng, đồng thời hoan nghênh cam kết của nước này đẩy nhanh quá trình phê chuẩn Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới.

Hội nghị cũng đã xem xét tiến độ thực hiện Dự án Phục hồi chức năng và sử dụng bền vững các khu rừng đất than bùn ở Đông Nam Á (được Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ) và Dự án SEApeat (được Liên minh châu Âu tài trợ), bao gồm các hoạt động khác nhau được thực hiện thí điểm tại Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam.

Hội nghị đã ghi nhận những kết quả đáng khích lệ trong việc thực hiện Chương trình ASEAN về Quản lý bền vững hệ sinh thái đất than bùn 2014-2020; khẳng định quản lý bền vững các khu vực có nguy cơ cháy cao, nhất là vùng đất than bùn vẫn là một ưu tiên hàng đầu trong phòng chống cháy rừng, ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Các Bộ trưởng MSC nhất trí sẽ tiến hành hội nghị lần tới bên lề Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN (IAMME) lần thứ 15, dự kiến sẽ diễn tại Lào trong tháng Chín năm nay, hay có thể sớm hơn trong trường hợp cần thiết.