Kiến nghị loại bỏ khỏi qui hoạch thủy điện Trà Khúc 1

ThienNhien.Net – Lý do phải loại bỏ vì xây dựng thủy điện này ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống dân cư của thủy điện Sơn Trà 1 và Dakrinh 2.

Trước thực trạng phát triển thủy điện ồ ạt, gây ngập lụt cục bộ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vừa đề nghị UBND tỉnh này xem xét việc hủy hoại môi trường sinh thái, suy giảm tài nguyên rừng, những ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống dân cư của thủy điện Sơn Trà 1 và Dakrinh 2. Đặc biệt, cần loại bỏ khỏi qui hoạch đối với Dự án thủy điện Trà Khúc 1.

Ông Đặng Ngọc Dũng, Bí thư Huyện ủy Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi lý giải: Thủy điện Trà Khúc 1 nằm ở dưới hạ lưu. Khi 4 nhánh sông lớn lưu vực sông Trà Khúc đã hình thành. Nếu chảy theo dòng Sà Lò sẽ có thêm thủy điện Sơn Trà 1. Trên nhánh sông Dakrinh có 2 thủy điện đã xong, người ta đang chuẩn bị làm thủy điện Dakrinh 2 ở Sơn Tang. Cùng một lúc 4 thủy điện trên các lưu vực này xả nước xuống mà thủy điện Trà Khúc 1 dâng nước từ phía dưới toàn bộ thị trấn Di Lăng sẽ ngập sâu trong nước.