Phát động chiến dịch trồng 3 triệu cây sưa đỏ

ThienNhien.Net – Chiến dịch bắt đầu từ ngày 8/3 nhằm góp phần gia tăng số lượng cây xanh, bảo tồn giống cây sưa đỏ đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Theo tin từ Trung tâm Giống cây sưa đỏ Long Sơn – Việt Nam, hiện Trung tâm đang tiến hành các thủ tục, lập kế hoạch trao tặng 3 triệu cây sưa đỏ cho tất cả các tổ chức, đơn vị, địa phương có nhu cầu.

Giống cây sưa đỏ Long Sơn (Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam)
Giống cây sưa đỏ Long Sơn (Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam)

Ông Nguyễn Hoàng Băng Hải, GĐ Cty TNHH An Long Sơn cho biết, lần đầu tiên TT Giống cây sưa đỏ Long Sơn phối hợp với các công ty, xí nghiệp, nhà máy, tổ chức, đơn vị, các địa phương… trên toàn quốc phát động chiến dịch trồng 3 triệu cây sưa (bắt đầu từ ngày 8/3) nhằm góp phần gia tăng số lượng cây xanh, tạo không gian và bảo tồn giống cây sưa đỏ (hay còn gọi là cây huê, huê mộc vàng, huỳnh đàn, trắc đỏ, trắc thối…) đặc biệt quý hiếm thuộc nhóm 1A đang có nguy cơ bị tuyệt chủng trên toàn quốc.

Trung tâm cũng tạo cơ hội cho tất cả những cá nhân, tổ chức, đơn vị, địa phương hưởng ứng việc trồng và bảo vệ cây xanh, nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cho người dân sống quanh các khu vực xa lộ, tỉnh lộ, rừng ngập mặn, khu vực biển xâm lấn, vùng tránh bão, cảng cá, khu tái định cư, khu đô thị mới, nông thôn mới, các khu tưởng niệm, nhà thờ, đền chùa, các cơ sở y tế, giáo dục, khu công nông nghiệp, các cơ quan, công sở…

Những tổ chức, đơn vị, địa phương nào có nhu cầu trồng cây sưa, hoặc tài trợ, liên kết, hợp tác… đăng ký tại website: www.caysuadolongson.com.vn, Trung tâm Giống cây sưa đỏ Long Sơn sẵn sàng trao tặng.