Truy quét nạn hút cát sạn, lấn chiếm sông Trà Khúc

ThienNhien.Net – Trước tình trạng nhiều phương tiện thi nhau múc, hút cát, sạn trên đoạn sông Trà Khúc thuộc huyện Sơn Tịnh và Tp Quảng Ngãi, trong những ngày qua, phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh đã đồng loạt truy quét nhiều bè, ghe hút cát, cũng như xử lý nhiều các bãi cát sạn lấn chiếm lòng sông, làm thay đổi dòng chảy trên sông

Phòng Cảnh sát đường thuỷ kiểm tra bãi cát sạn thuộc thị trấn Sơn Tịnh. Tại đây bắt quả tang nhiều xuồng ghe hút, cát sạn trái phép. Nước lũ từ 2 tháng qua đã cuốn cát sạn từ thượng nguồn về, tạo thành những bãi bồi dọc sông Trà Khúc, thu hút hàng chục xuồng đưa bè, máy ra khai thác để bán. Nhìn từ xa trên lòng sông dày đặc khẩu pháo đang bày binh bố trận. Nhiều người liều lĩnh hút cát sát chân cầu Trường Xuân cầu Trà Khúc 1 và Trà Khúc 2 ảnh hưởng đến sự an toàn của chân cầu và chân đê.

Lực lượng chức năng kiểm tra vi phạm (Ảnh: T.Sự/Cổng TTĐT Quảng Ngãi)
Lực lượng chức năng kiểm tra vi phạm (Ảnh: T.Sự/Cổng TTĐT Quảng Ngãi)

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Thanh – Phó Trưởng phòng Cảnh sát đường thuỷ cho biết: “Trước tình hình lực lượng Cảnh sát đường thủy cũng như Công an Tp Quảng Ngãi, Công an huyện Sơn Tịnh tăng cường kiểm tra xử phạt nạn hút cát trên sông Trà Khúc, các xuồng ghe, máy hút hoạt động lén lút vào đêm khuya. Các đối tượng luôn thay đổi địa điểm để tránh sự truy quét của ngành chức năng”.

Việc khai thác cát, sỏi bán có thu nhập cao so với nghề nông, nghề chài lưới là nguyên nhân dẫn đến tình trạng các hộ gia đình, cá nhân có ghe thuyền trên sông bỏ nghề truyền thống tham gia khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép. Thời gian qua, hoạt động khai thác, tập kết, vận chuyển cát sỏi lòng sông trái phép trên sông Trà Khúc đã làm thất thoát lớn về tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường, gây nguy cơ sạt lở bờ sông gây nhiều bức xúc trong nhân dân.

Người dân đang khai thác cát (Ảnh: T.Sự/Cổng TTĐT Quảng Ngãi)
Người dân đang khai thác cát (Ảnh: T.Sự/Cổng TTĐT Quảng Ngãi)

Điều đáng nói nữa là ngành chức năng cấp giấy phép cho nhiều cơ sở thu mua cát, sạn ngay bờ sông Trà Khúc, đã tạo điều kiện cho việc hút cát, sạn trái phép ở đây để bán cho các chủ nậu này. Vừa qua, lực lượng Cảnh sát đường thủy đã kiểm tra các điểm thu mua, tập kết cát, sạn tại khu vực thôn Liên Hiệp 1, thị trấn Sơn Tịnh phát hiện các cơ sở này vi phạm cố ý tạo chướng ngại vật gây cản trở, mất an toàn giao thông trên luồng. Có 3 cơ sở bị lập biên bản gồm Bà Võ Thị Ngọc, Võ Thị Liên và Phùng Thị Minh Trinh, đều ở thị trấn Sơn Tịnh. Vì tạo thuận tiện cho ô tô xuống tận sông lấy cát, sạn các đối tượng trên đã đổ đất đá lấp sông, gây thay đổi dòng chảy nguy hiểm sạt lở bờ sông.

Hiện phòng Cảnh sát giao thông đường thuỷ đã lập biên bản và tiến hành xử lý các đối tượng vi phạm khai thác trái phép cát, sạn. Đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở thu mua cát sạn vi phạm tạo chướng ngại vật gây cản trợ, mất an toàn giao thông trên luồng cũng như tiếp tay tiêu thụ cát, sạn khai thác trái phép.