Bắc Kinh đóng cửa 200 nhà máy gây ô nhiễm

ThienNhien.Net – Chính quyền thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết sẽ đóng cửa khoảng 200 nhà máy và dừng 78 dự án công nghiệp trên địa bàn trong thời gian sắp tới, nhằm cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề hiện nay.

Người dân “khốn khổ” vì không khí bị ô nhiễm
Người dân “khốn khổ” vì không khí bị ô nhiễm 

Trong số này bao gồm các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, hóa chất, đồ nội thất, đúc, rèn, xi măng… những ngành nghề gây ảnh hưởng đến môi trường nhất. Đề án này ước tính sẽ giảm được khoảng 4.000 tấn bụi bẩn, 7.000 tấn oxit nitric và khoảng 8.000 tấn hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. “Quyết định này rất khó khăn đối với Bắc Kinh bởi công nghiệp cũng góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế của thủ đô, nhưng chúng ta buộc phải thực hiện nghiêm túc hơn vì ô nhiễm không khí hiện đang là vấn nạn tại nhiều thành phố ở Trung Quốc”, ông Zheng Zaihong cán bộ Cục Bảo vệ môi trường Bắc Kinh nói.