Điện Biên động đất 3.8 độ richter

ThienNhien.Net – Vào khoảng 22 giờ, ngày 4/12, tại khu vực T.P Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã xảy ra trận động đất với cường độ nhẹ, không có khả năng gây thiệt hại.

Trạm quan sát động đất (TP. Điện Biên Phủ) thuộc Viện Vật lý địa cầu cho biết: Trận động đất xảy ra với cường độ khoảng 3.7 – 3.8 độ richter. Ngay sau đó, trạm đã gửi thông tin dữ liệu về Viện Vật lý địa cầu để xác định chính xác cường độ và tâm chấn của trận động đất.

Theo Viện Vật lý địa cầu, trận động đất xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 04/ 12/2013 có độ lớn 3.8 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.291 độ vĩ Bắc, 102.958 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 6.5 km.

Ảnh minh họa: VietnamPlus
Ảnh minh họa: VietnamPlus

Theo đánh giá động đất gây nên rung động trên cấp IV (MSK 64) tại khu vực tâm chấn. Đây là trận động đất yếu và không có khả năng gây thiệt hại.

Hiện, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần đang theo dõi vụ việc này.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 25 phút ngày 26/11/2013 tại khu vực huyện Mường Lay, tỉnh Điện Biên cũng xảy ra một trận động đất nhẹ.

Trận động đất này có độ lớn 2.1 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.942 độ vĩ Bắc, 103.267 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 6.5 km.

Theo đánh giá động đất gây nên rung động trên cấp III (MSK 64) tại khu vực tâm chấn. Đây cũng là một trận động đất yếu và không có khả năng gây thiệt hại.

Theo các nhà khoa học thuộc Viện Vật lý địa cầu, động đất tại Việt Nam không mạnh so với tại nhiều nơi trên thế giới, chủ yếu ở mức trung bình và trung bình yếu. Tần suất xuất hiện động đất mạnh từ cấp 6 đến cấp 9 là rất thấp.