Hạ viện Australia thông qua dự luật bãi bỏ thuế carbon

ThienNhien.Net – Ngày 21/11, Hạ viện Australia đã thông qua dự luật bãi bỏ thuế khí thải carbon do chính quyền Liên đảng của Thủ tướng Tony Abbott đệ trình.

Người dân Australia phản đối việc thu thuế khí thải carbon. (Nguồn: AFP)
Người dân Australia phản đối việc thu thuế khí thải carbon. (Nguồn: AFP)

Phát biểu trước Hạ viện, Bộ trưởng Môi trường Australia Greg Hunt cho rằng cần bãi bỏ luật đánh thuế khí thải carbon bởi luật này không hiệu quả, làm mất khả năng cạnh tranh của nhiều ngành công nghiệp Australia và ảnh hưởng tới đời sống người dân.

Chính phủ Thủ tướng Abbott khẳng định bãi bỏ thuế khí thải carbon sẽ giúp tăng cường sức mạnh nền kinh tế Australia, giúp mỗi hộ gia đình tiết kiệm 550 AUD/năm nhờ giá điện và khí đốt giảm.

Dự luật bãi bỏ thuế khí thải carbon sẽ được chuyển lên Thượng viện Australia, nhưng dự kiến không dễ dàng thông qua do vấp phải sự phản đối của các Thượng nghị sỹ thuộc Công đảng đối lập và Đảng Xanh.

Phe đối lập và Đảng Xanh chỉ đồng ý bãi bỏ thuế khí thải carbon khi thuế này được thay thế bởi một chương trình buôn bán khí thải dựa vào thị trường.

Dưới thời Công đảng cầm quyền, dự luật đánh thuế khí thải carbon đã được Thượng viện Australia thông qua vào tháng 11/2011, theo đó buộc 500 doanh nghiệp gây ô nhiễm nhiều nhất phải trả 23 AUD/tấn carbon thải ra.