Tịch thu 8.000 tấn than vận chuyển trái phép

ThienNhien.Net – Theo Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), thời gian qua, tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là buôn lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng than, khoáng sản… trên tuyến biển vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Với phương thức ngụy trang là mua bán, vận chuyển, tiêu thụ nội địa nhưng thực tế là vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ, hợp thức hóa quặng khai thác lậu thành quặng tồn kho, để xin các cơ quan chức năng cấp phép xuất khẩu hoặc khai báo sai về số lượng, chất lượng, trị giá để trốn thuế.

Qua tuần tra, kiểm soát, liên tiếp trong những ngày đầu tháng 10/2013, Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Cục Cảnh sát đường thủy (Bộ Công an) bắt giữ, xử lí 3 vụ vận chuyển trái phép 8.000 tấn than cám trên vùng biển Đông Bắc.

Cục Điều tra chống buôn lậu đã bàn giao hồ sơ của 3 vụ này cho UBND TP. Hải Phòng ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền.

Ngày 13/11/2013, UBND TP. Hải Phòng quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tàu vi phạm và tịch thu toàn bộ tang vật bao gồm 8.000 tấn than cám sung công quỹ.