Bão Haiyan gây nhiều thiệt hại ở Trung Quốc

ThienNhien.Net – Ít nhất 4 người thiệt mạng và 7 người mất tích ở khu vực miền Nam Trung Quốc sau khi bão Haiyan đổ bộ và gây mưa lớn trong ngày 10 và sáng 11/11.

Hình ảnh vệ tinh về bão Haiyan vào lúc 8 giờ 25 sáng 11/11 (Ảnh: THX/Chinhphu.vn)
Hình ảnh vệ tinh về bão Haiyan vào lúc 8 giờ 25 sáng 11/11 (Ảnh: THX/Chinhphu.vn)

Theo Tân Hoa Xã, tâm điểm của bão ở khu tự trị Choang Quảng Tây vào lúc 9 giờ sáng nay, sức gió mạnh tới 118 km/giờ, sau khi cơn bão đổ bộ vào Việt Nam trước đó.

Tại Quảng Tây, lượng mưa lên tới 300 mm (tính từ 8 giờ sáng ngày 10/11 đến 9 giờ sáng 11/11), ở một số huyện thuộc thành phố Phòng Thành, lượng mưa lên tới 450mm.

Dự báo, các trận mưa lớn sẽ tiếp tục trút xuống tỉnh Quảng Tây cho đến ngày 12/11. Trạm khí tượng địa phương đã ban hành cảnh báo màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất về bão Haiyan.

Trước đó, ở phía Nam đảo Hải Nam, bão Haiyan đã khiến 3 người thiệt mạng và gần nửa triệu người bị ảnh hưởng, trong đó 39.000 đã được di dời và hơn 650 ngôi nhà bị sập hoặc bị hư hại.

Do ảnh hưởng của bão, 7 thuyền viên của một tàu chở hàng Quảng Tây bị mất tích ngày 9/11.

Cũng trong ngày thứ Bảy (9/11), ở Đông Bắc Đài Loan, bão Haiyan gây sóng cao 8m đã khiến 8 người thiệt mạng, 8 người khác bị thương.

Bão Haiyan cũng là cơn bão thứ 30 và là cơ bão mạnh nhất tấn công Trung Quốc trong năm nay, sau khi đã gây thiệt hại nặng nề cho Philippines.